Xã hội

Tai nạn giao thông ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh giảm nhiều so với năm 2020

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2/9, toàn quốc xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông làm 7 người chết và 11 người bị thương.

Thông tin trên được Cục CSGT (Bộ Công an) cung cấp. Trong đó, đường bộ xảy ra 16 vụ, làm chết 7 người, bị thương 11 người; đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. 

Tai nạn giao thông ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh giảm nhiều so với năm 2020

Số vụ tai nạn đã giảm 13 vụ, giảm 9 người chết, giảm 12 người bị thương so với ngày 2/9 năm ngoái.

Cũng trong ngày, Cục CSGT và CSGT công an địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 3.603 trường hợp vi phạm, so với ngày nghỉ lễ đầu tiên của năm 2020 đã giảm 485 vụ (tương đương 11,86%); phạt tiền 2 tỷ 499 triệu đồng. Cụ thể:

Tuyến đường bộ kiểm tra 3.502 trường hợp; phạt hơn 2 tỷ; tạm giữ 18 xe ô tô, 471 xe máy; tước 167 Giấy phép lái xe các loại. 

Tuyến đường thủy phát hiện, xử lý 101 vụ; phạt gần 80 triệu đồng.

Đánh giá về tình hình giao thông trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, đại diện Cục CSGT cho biết, TNGT đã giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2020.

Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh hiện đang thực hiện giãn cách xã hội, kiểm soát chặt chẽ người ra đường.

Cũng trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, ùn tắc giao thông không xảy ra. Trên cả nước không ghi nhận bất cứ vụ ùn tắc giao thông nào.

Theo Hoàng Hải (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/tai-nan-giao-thong-ngay-dau-nghi-le-quoc-khanh-giam-nhieu-so-voi-nam-2020-161210209181036941.htm