Xã hội

Tai nạn 16 người thương vong ở Quảng Nam: 2 phụ nữ đứng bốc gạch may mắn thoát chết

3 người chết trong vụ tai nạn được xác định là 3 hành khách, trong 13 người bị thương có 2 người đang đứng bốc gạch trên chiếc xe tải.

Sáng 21-2, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã cung cấp danh tính 16 nạn nhân trong vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải sáng cùng ngày. Theo đó, 3 người tử vong được xác định là hành khách trên xe khách gồm 2 người trú ở tỉnh Thừa Thiên – Huế, 1 người ở tỉnh Lâm Đồng.

Tai nạn 16 người thương vong ở Quảng Nam: 2 phụ nữ đứng bốc gạch may mắn thoát chết

Tai nạn 16 người thương vong ở Quảng Nam: 2 phụ nữ đứng bốc gạch may mắn thoát chết - 1
Các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam

Trong số 13 người bị thương có 11 người là hành khách, 2 nạn nhân còn lại là 2 phụ nữ trú ở địa phương, đang đứng bốc gạch trên xe tải xuống. May mắn 2 người phụ nữ này đứng trên xe tải nên chỉ bị thương.

Sáng 21-2, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Núi Thành đã đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam để thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương. Ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, cho biết địa phương hỗ trợ ban đầu cho các trường hợp tử vong 5 triệu đồng/trường hợp; hỗ trợ người bị thương từ 1 đến 3 triệu đồng/trường hợp tùy vào mức độ nặng nhẹ. "Trong số 13 người bị thương có 4 trường hợp hơi nặng, còn lại chủ yếu bị thương phần mềm" – ông Sinh chia sẻ.

Tai nạn 16 người thương vong ở Quảng Nam: 2 phụ nữ đứng bốc gạch may mắn thoát chết - 2
Có 2 phụ nữ đang đứng bốc gạch trên chiếc xe tải thì bị xe khách đâm bị thương

Bác sĩ Nguyễn Đình Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, cho biết trong số 13 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn không có trường hợp nào quá nặng ảnh hưởng đến tính mạng.

Danh sách 3 người tử vong:

1. Nguyễn Thị Hường (SN 1951; trú phường Thuận Hoà, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế)

2. Ngô Minh Hoàng (SN 1961; trú huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng)

3. Trần Văn Hải (SN 1964; trú xã Phong Hoà, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Danh sách 13 người bị thương:

1. Hồ Thị Lợi (SN 1946; trú phường Phường Đúc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế)

2. Trần Thị Thanh Thúy (SN 1966; trú tại Quảng Lập, Đơn Dương, Lâm Đồng)

3. Nguyễn Văn Quang (SN 1950; trú tại Tà Năng, Đức Trọng, Lâm Đồng)

4. Trần Phụng Khê (SN 1943; trú tại Phường Đúc, TP Huế)

5. Huỳnh Thị Nghĩa (SN 1941; trú tại Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam)

6. Trương Mai (SN 1961; trú huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế)

7. Nguyễn Bá Xuân (SN 1978; trú tại Hương Xuân, Hương Trà, Thừa Thiên - Huế)

8. Nguyễn Thị Thảo (SN 1968; trú khối 4, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam)

9. SINGNASOUK TAMON (SN 1999; trú tại BORIKHAMXAY – LÀO)

10. Phạm Thị Hường (1951; trú tại Lộc Bắc, Bảo Lâm, Lâm Đồng)

11. Lê Văn Uyên Minh (SN 1989; trú Lộc An, Bảo Lộc, Lâm Đồng)

12. Hồ Thị Mạnh (SN 1975; trú khối 4, thị trấn Núi Thành)

13. Nguyễn Đình Phúc (Sn 1967; trú Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng).

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 1 giờ 35 phút rạng sáng 21-2, trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn qua địa phận thôn Tiên Xuân 1, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người chết, nhiều người bị thương.

Tai nạn 16 người thương vong ở Quảng Nam: 2 phụ nữ đứng bốc gạch may mắn thoát chết - 3

Tai nạn 16 người thương vong ở Quảng Nam: 2 phụ nữ đứng bốc gạch may mắn thoát chết - 4

Tai nạn 16 người thương vong ở Quảng Nam: 2 phụ nữ đứng bốc gạch may mắn thoát chết - 5

Tai nạn 16 người thương vong ở Quảng Nam: 2 phụ nữ đứng bốc gạch may mắn thoát chết - 6
Hiện trường vụ tai nạn

Thời điểm trên, ông Nguyễn Anh Tiên (SN 1975; trú phường Phường Đúc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều khiển xe khách lưu thông hướng Nam – Bắc, khi đến địa điểm trên thì tông vào đuôi xe tải do ông Trịnh Đức Thạnh (SN 1996; trú huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai) điều khiển đang đỗ sát mép đường nhựa bên phải cùng chiều phía trước.

Hậu quả, 2 người chết tại chỗ, 1 người chết trên đường đi cấp cứu, 13 người khác bị thương; 2 chiếc xe bị hỏng nặng.

Theo Trần Thường (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su/tai-nan-16-nguoi-thuong-vong-o-quang-nam-2-phu-nu-dung-boc-gach-may-man-thoat-chet-20230221094937028.htm