Xã hội

Tái lấn chiếm vỉa hè ở Q.1, người dân bức xúc

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè gần đây ở Q.1 lại xảy ra khiến người dân bức xúc.

Tái lấn chiếm vỉa hè ở Q.1, người dân bức xúc
Ông Nguyễn Thành Phong (thứ 2 từ trái sang) cùng lãnh đạo Q.1 tham quan trung tâm điều hành đô thị thông minh Q.1

Ngày 25.1, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM làm việc với UBND Q.1 về triển khai công tác năm 2018. 

Tại buổi làm việc, ông Trần Thế Thuận, Chủ tịch UBND Q.1, cho biết năm 2017, Q.1 đã chỉ đạo quyết liệt, tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị gắn với mục tiêu an sinh xã hội, giao trách nhiệm cho lãnh đạo phường chủ động ra quân kiểm tra và xử lý tại địa bàn cơ sở; phối hợp với lực lượng chức năng quận khi cần hỗ trợ. Năm 2017, các phường đã lập biên bản 17.088 trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, đô thị, vệ sinh môi trường với số tiền phạt gần 8,2 tỉ đồng.

Cũng theo ông Thuận, nhằm sắp xếp lại trật tự trong quản lý, sử dụng vỉa hè phù hợp với mỹ quan và chỉnh trang đô thị, Q.1 đã xây dựng phương án quản lý và sử dụng vỉa hè; giải quyết 100% hồ sơ cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè tồn đọng và cấp mới. Đến nay, toàn quận đã có 116/134 tuyến đường cơ bản thông thoáng, trật tự, đạt tỷ lệ 86%.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM nhận định, thời gian qua, Q.1 đã làm rất tốt công tác giải quyết lấn chiếm vỉa hè. Tuy nhiên, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè gần đây lại xảy ra khiến người dân bức xúc. Vì vậy, Q.1 cần phải có phương án sắp xếp lại vỉa hè dựa trên cơ sở rõ ràng, minh bạch để dứt điểm tình trạng này. 

Ông Nguyễn Thành Phong cũng đề nghị giao cho chủ tịch các phường trực tiếp thực hiện việc giải quyết vỉa hè. “Nếu phường nào không hoàn thành sẽ cắt thi đua phường đó", ông Phong khẳng định.

Theo Hải Nam (Thanh Niên Online)