Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Sự thật thông tin 'Hà Nội ghi nhận 276 ca Covid-19'

Ứng dụng Bluezone đã phát đi thông báo đính chính thông tin "Hà Nội ghi nhận 276 ca Covid-19 tại 24 quận, huyện" khiến dư luận bất ngờ và hoang mang.

Sáng 8-7, người dân sử dụng Bluezone nhận được thông tin Hà Nội ghi nhận 276 ca Covid-19 tại 24 quận, huyện khiến dư luận bất ngờ và hoang mang.

Sự thật thông tin 'Hà Nội ghi nhận 276 ca Covid-19'
Nhiều khu vực ở Hà Nội đang bị phong toả vì liên quan đến các ca Covid-19

Theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, đây là số liệu tổng hợp trong hơn 2 tháng qua trên địa bàn. Cụ thể, tính từ 27-4 đến sáng 8-7, Hà Nội ghi nhận 276 ca Covid-19 tại 24 quận, huyện, trong đó nhiều nhất ở Đông Anh (40), Thường Tín (31), Thanh Xuân (28), Hoàng Mai (28).

Riêng trong 4 ngày qua (từ 5-7 đến sáng 8-7), Hà Nội có tổng cộng 18 người dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, 9 trường hợp thuộc chùm ca bệnh ở Khu công nghiệp Thăng Long liên quan đến Bắc Giang, 7 trường hợp thuộc chùm ca bệnh tại An Mỹ, Mỹ Đức và 2 ca liên quan TP HCM (1 người ở Hoàng Mai và 1 ca ở Đống Đa).

Ca dương tính mới nhất được ghi nhận sáng nay là bệnh nhân T.T.N. (41 tuổi; địa chỉ tại Vĩnh Ngọc, Đông Anh). Bà N. là F1 của bệnh nhân Covid-19 số 22838, làm cùng tổ bảo vệ tại Công ty TNHH SEI. Ngày 7-7, bà được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Hiện, toàn TP Hà Nội đang tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, trong đó kịp thời truy vết, khống chế các trường hợp liên quan đến những ca bệnh mới, ổ dịch nhỏ lẻ, không để bùng phát thành ổ dịch lớn.

Về thông tin gây hiểu nhầm trên, trưa nay 8-7, ứng dụng Bluezone đã có thông báo đính chính thông tin về số ca lây nhiễm tại Hà Nội.

Sự thật thông tin 'Hà Nội ghi nhận 276 ca Covid-19' - 1
Thông tin đính chính từ ứng dụng Bluezone

Thông báo nêu rõ: "Ngày 8-7-2021, mục Thông báo trên ứng dụng Bluezone có hiển thị thông tin "Hà Nội ghi nhận 276 ca Covid-19 tại 24 quận, huyện" nhưng không nói rõ đây là số liệu cộng dồn trong cả đợt 4 của dịch. Việc hiển thị thông báo không đầy đủ đã gây hiểu nhầm. Thông báo nêu trên đã được rút khỏi mục Thông báo trên ứng dụng".

Theo B.H.Thanh (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su/su-that-thong-tin-ha-noi-ghi-nhan-276-ca-covid-19-20210708115424876.htm