Xã hội

Sóc Sơn có 'vùng cấm'?

Danh sách các công trình vi phạm trên đất rừng phòng hộ ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) bị cưỡng chế cùng chủ nhân của chúng làm dấy lên không ít băn khoăn, chờ chính quyền TP Hà Nội giải đáp.

Sóc Sơn có 'vùng cấm'?

Sau quyết định thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng và trật tự xây dựng tại 2 xã Minh Trí và Minh Phú thuộc huyện Sóc Sơn, việc xử lý điểm nóng về vi phạm đất rừng phòng hộ kéo dài hàng chục năm nay đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Trước hết, việc cưỡng chế, theo danh sách được Ban Quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng Hà Nội công bố, chỉ có 18 công trình vi phạm bị cưỡng chế và trong số các chủ nhân của những công trình này không thấy các nhân vật nổi tiếng hoặc có ảnh hưởng trong xã hội như dư luận đề cập. Thứ nữa, việc vi phạm đất rừng phòng hộ diễn ra trên diện rộng nhưng việc cưỡng chế công trình vi phạm chỉ diễn ra trên 1 xã (xã Minh Phú).

Trước đó, trong kết luận thanh tra năm 2006, Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ những sai phạm, có "địa chỉ" và diện tích sai phạm cụ thể. Một số nhân vật nổi tiếng và có ảnh hưởng xã hội đã bị điểm danh.

Vi phạm đất rừng phòng hộ kéo dài khoảng 20 năm nay, trước cả khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ, song đã không được chính quyền các cấp ở Hà Nội xử lý dứt khoát. Thậm chí, khi Thanh tra Chính phủ vạch rõ sai phạm, từ năm 2006 đến nay, nhiều vấn đề vẫn giậm chân tại chỗ. Thậm chí, tại điểm nóng này, thêm hàng loạt công trình vi phạm khác lại xuất hiện.

Dư luận buộc phải đặt dấu hỏi về hiệu lực, trách nhiệm và cả những điều khiến chính quyền các cấp của Hà Nội chần chừ, không xử lý được vi phạm pháp luật mười mươi ở Sóc Sơn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu tháo dỡ tất cả các công trình vi phạm trật tự xây dựng đất rừng phòng hộ ở Sóc Sơn, nếu không sẽ cưỡng chế, bất kể là ai. Tuy nhiên, danh sách 18 công trình vi phạm bị cưỡng chế lại chưa cho thấy tinh thần chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu chính quyền TP Hà Nội. Việc mới có một ông chủ tịch xã ở Sóc Sơn bị đình chỉ cũng làm dấy lên băn khoăn về quyết tâm xử lý triệt để "điểm nóng" này. Bởi lẽ, ai cũng thấy rõ vi phạm nghiêm trọng và mang tính hệ thống như vậy thì không thể chỉ có 1 quan chức cấp xã chịu trách nhiệm.

Chủ tịch chính quyền TP Hà Nội đã tuyên bố rất mạnh mẽ, song tất cả phải chờ những hành động thực tế tiếp theo để trả lời câu hỏi "có hay không "vùng cấm" trong xử lý sai phạm đất rừng phòng hộ ở Sóc Sơn?".

Theo Phạm Dương (Nld.com.vn)