-->
Xã hội

Sở Y tế Đồng Nai kiểm tra hoạt động chuyên môn của bệnh viện Tâm Hồng Phước sau vụ đòi nợ chấn động

Từ việc Giám đốc bệnh viện Tâm Hồng Phước bị giang hồ khống chế đòi nợ, mới đây lãnh đạo sở Y tế Đồng Nai đã đến kiểm tra hoạt động chuyên môn của bệnh viện này.

Sau vụ việc Giám đốc bệnh viện Đa khoa Tâm Hồng Phước (Đồng Nai) bị giang hồ khống chế đòi nợ, chiều 23/12, Phó Giám đốc sở Y tế Lê Quang Trung dẫn đầu đoàn kiểm tra của sở Y tế Đồng Nai đến bệnh viện này kiểm tra hoạt động chuyên môn.

Sở Y tế Đồng Nai kiểm tra hoạt động chuyên môn của bệnh viện Tâm Hồng Phước sau vụ đòi nợ chấn động
Bệnh viện Đa khoa Tâm Hồng Phước - nơi xảy ra vụ đòi nợ nghiêm trọng.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác sở Y tế đã làm việc với lãnh đạo bệnh viện, kiểm tra các khoa, phòng để nắm bắt tình hình tại bệnh viện.

Qua đó cho thấy, hiện tại ở bệnh viện hoạt động khám, chữa bệnh vẫn diễn ra bình thường, vẫn có bệnh nhân đến phẫu thuật, điều trị bệnh.

Nhiều bệnh nhân cho biết, họ có biết vụ việc đã diễn ra tại bệnh viện vào tối 21/12 nhưng vẫn tin tưởng các y, bác sĩ tại đây nên đến thăm khám, điều trị.

Cũng trong buổi làm việc, lãnh đạo sở Y tế đã yêu cầu lãnh đạo bệnh viện sớm báo cáo tình hình hoạt động chuyên môn của bệnh viện cho sở Y tế trong thời gian sớm nhất.

Theo Nguyễn Nhâm (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/so-y-te-dong-nai-kiem-tra-hoat-dong-chuyen-mon-cua-benh-vien-tam-hong-phuoc-sau-vu-doi-no-chan-dong-a460666.html