Xã hội

Sở GTVT Hà Nội nêu lý do không thể xén vỉa hè thu hẹp lô cốt chiếm đường

Sở GTVT Hà Nội cho rằng, việc xén vỉa hè đường Nguyễn Xiển để tránh lô cốt là không khả thi vì vướng hệ thống kỹ thuật ngầm.

Liên quan đến tình trạng ùn tắc do rào chắn thi công dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá chiếm 2/3 đường Nguyễn Xiển (Hà Nội), nhiều người cho rằng, lực lượng chức năng cần nghiên cứu để xén vỉa hè bên phải lô cốt để mở rộng lòng đường, giảm ùn tắc.

Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Trần Hữu Bảo cho biết, cơ quan chức năng không có phương án xén thêm diện tích vỉa hè bên phải để mở rộng lòng đường qua đoạn rào chắn. Để phục vụ thi công, đoạn đường qua khu vực lô cốt đã được xén mở rộng. Diện tích mở rộng không nhiều nhưng đúng với giấy phép thi công, đảm bảo bề rộng mặt đường rộng 7 mét để cho phương tiện đi lại.

Theo ông Bảo, lí do không thể mở rộng thêm về bên phải vì vướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm...

Sở GTVT Hà Nội nêu lý do không thể xén vỉa hè thu hẹp lô cốt chiếm đường
Đoạn vỉa hè được đề xuất xén bỏ nhằm giảm ùn tắc
Sở GTVT Hà Nội nêu lý do không thể xén vỉa hè thu hẹp lô cốt chiếm đường - 1
Lô cốt chiếm 2/3 lòng đường Nguyễn Xiển khiến tình trạng ùn tắc thêm trầm trọng

Để “hạ nhiệt” điểm ùn tắc này, Sở GTVT cũng có văn bản đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Đồng thời, UBND các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai cũng được yêu cầu tăng cường công tác xử lý tình trạng người bán hoa cây cảnh, lấn chiếm vỉa hè bán hàng, dừng đỗ trái phép.

Bên cạnh đó, Cục CSGT (Bộ Công an) cũng đã cử cán bộ phối hợp với Phòng CSGT, Công an Hà Nội nắm bắt tình hình, tìm giải pháp khắc phục ùn tắc.

Sở GTVT Hà Nội nêu lý do không thể xén vỉa hè thu hẹp lô cốt chiếm đường - 2
Bãi trông giữ xe trước cửa chung cư Eco Green chiếm 1 phần lòng đường Nguyễn Xiển

Sở GTVT Hà Nội nêu lý do không thể xén vỉa hè thu hẹp lô cốt chiếm đường - 3

Sở GTVT Hà Nội nêu lý do không thể xén vỉa hè thu hẹp lô cốt chiếm đường - 4
Bất chấp đoạn đường này có biển cấm đỗ xe

Theo ghi nhận, trong nhiều ngày qua, 4 rào chắn thi công Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá đã gây ra tình trạng ùn tắc kéo dài trên đường Nguyễn Xiển (đoạn từ nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi đến nút giao Nguyễn Xiển - Chu Văn An).  Thời gian ùn tắc tập trung vào khung giờ cao điểm buổi sáng và chiều khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn...

Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá (Hà Nội) có tổng vốn đầu tư hơn 61 triệu yên (tương đương hơn 16.293 tỉ đồng).

Dự án sử dụng nguồn vốn ODA của Nhật Bản, thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản, chiếm tới 85% tổng vốn đầu tư; còn lại là vốn đối ứng của Hà Nội. 

Dự án được khởi công ngày 7/10/2016 gồm 4 gói thầu xây lắp chính được tổ chức đấu thầu cạnh tranh quốc tế. Gói thầu số 1 xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, công suất 270.000 m3/ngày đêm. Gói thầu số 2 xây dựng hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và cống chính. Gói thầu số 3 xây dựng hệ thống cống bao cho sông Lừ. Gói thầu số 4 xây dựng hệ thống cống cho một phần khu vực Hà Đông và các khu đô thị mới.

Theo Đình Hiếu (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/so-gtvt-ha-noi-neu-ly-do-khong-the-xen-via-he-thu-hep-lo-cot-chiem-duong-2078706.html