Xã hội

Sợ gặp CSGT, thanh niên bỏ chạy tông chết cháu bé 4 tuổi

Trong lúc điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường không đội nón bảo hiểm, hai thanh niên thấy phía trước có lực lượng cảnh sát giao thông nên lo sợ đã tăng ga bỏ chạy. Lúc bỏ chạy với tốc độ cao đã tông trúng hai cháu bé trên đường, khiến một cháu tử vong.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông ở huyện Củ Chi làm 2 cháu bé thương vong, ngày 16/3, Công an TPHCM cho biết, vụ án đang được Cơ quan CSĐT - Công an huyện Củ Chi thụ lý để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” dẫn đến chết người.

Cụ thể, theo Công an TPHCM, tối 19/2, trên đường Ông Ích Đường (Thị trấn Củ Chi), hai thanh niên Trương Văn Tiến (sinh năm 2002, thường trú huyện Củ Chi) điều khiển xe mô tô chở Nguyễn Thành Nhân (sinh năm 2002, thường trú huyện Củ Chi) xảy ra va chạm với hai cháu bé Nguyễn Đ.N. (sinh năm 2017, thường trú huyện Củ Chi) và bé Mai Đỗ P.H. (sinh năm 2004, thường trú huyện Củ Chi).

Sợ gặp CSGT, thanh niên bỏ chạy tông chết cháu bé 4 tuổi

Hậu quả làm bé Nguyễn Đ.N. chết tại hiện trường. Bé Mai Đỗ P.H. bị thương được chữa trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi.

Tại cơ quan Công an, hai thanh niên Trương Văn Tiến và Nguyễn Thành Nhân khai nhận, khi đang điều khiển xe gắn máy trên đường thì thấy phía trước có lực lượng cảnh sát đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát nên lo sợ sẽ bị xử phạt do cả hai không đội mũ bảo hiểm.

Tiến khai nhận không có giấy phép lái xe và phương tiện không có gương chiếu hậu. Vì vậy, Tiến đã tăng tốc xe bỏ chạy. Đến đoạn đường Ông Ích Đường (trước số nhà 35E), xe máy do Tiến điều khiển đã xảy ra va chạm với 2 cháu bé trên.

Theo Văn Minh (VOV)




https://www.tienphong.vn/phap-luat/so-gap-csgt-thanh-nien-bo-chay-tong-chet-chau-be-4-tuoi-1807544.tpo