Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Số ca nghi nhiễm ở Việt Nam tăng trở lại

Tính đến 6h ngày 8/4, cả nước có 2.738 người nghi nhiễm đang được cách ly tại bệnh viện, tăng 137 ca so với hôm qua.

Theo VnExpress.net, cả nước có hơn 74.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe. Trong đó hơn 43.000 người cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú. Họ là người có yếu tố dịch tễ nhưng không ho, sốt, khó thở, chưa xác định mắc bệnh.

Hà Nội đến nay ghi nhận 115 trường hợp dương tính với nCoV. Trong đó, 49 người khỏi bệnh xuất viện.

Hơn 600 trường hợp tiếp xúc gần cần giám sát y tế; gần 15.000 người phải cách ly, theo dõi trong cộng đồng. Gần 4.000 người được theo dõi tại 16 khu cách ly tập trung.

Hôm qua, thôn Hạ Lôi, Mê Linh bị phong tỏa do liên quan đến "bệnh nhân 243". Khu dân cư này có 2.700 hộ với trên 11.500 người.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các quận huyện tiếp tục rà soát những trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai; ghi nhận trường hợp nào thì phải cách ly 14 ngày, tính từ ngày rà soát và lấy mẫu xét nghiệm.

Số ca nghi nhiễm ở Việt Nam tăng trở lại
Người dân Hà Nội đến lấy mẫu xét nghiệm nhanh Covid-19. Ảnh: VietNamNet

TP HCM ghi nhận 54 ca nhiễm, trong đó 31 người đã khỏi bệnh. Gần 3.000 trường hợp đang cách ly tập trung; hơn 1.300 trường hợp được theo dõi, cách ly tại nhà.Trong đó, "bệnh nhân 91", 43 tuổi, bị suy hô hấp nặng phải can thiệp ECMO, đang tiến triển tích cực.

Thành phố tiếp tục tăng cường rà soát, xác minh các trường hợp tiếp xúc hoặc liên quan đến các trường hợp mắc bệnh mới để cách ly theo dõi. Tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai các cơ sở cách ly kiểm dịch cộng đồng; giám sát việc tổ chức cách ly tại nhà; triển khai các hoạt động truyền thông nguy cơ và giám sát ở cộng đồng, bến xe để kiểm soát nguy cơ lây nhiễm từ các vùng dịch, ổ dịch trong nước

Hải Phòng cách ly hơn 300 trường hợp tại các khu tập trung. Toàn thành phố có 390 người nghi nhiễm, trong đó 385 ca xét nghiệm âm tính, 5 đang chờ kết quả.

Trong 4 ngày qua, Lào Cai đã cách ly 774 người đến/về từ Hà Nội. Tỉnh đã ghi nhận hai ca Covid-19 là du khách Anh, chuyển về Hà Nội điều trị.

Cần Thơ hiện còn cách ly tập trung 13 người. Hơn 670 trường hợp đã hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày. 287 người cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú.

Đà Nẵng ghi nhận 6 ca, trong đó 5 người đã xuất viện. Thành phố đang cách ly tập trung hơn 2.000 người; hơn 600 người theo dõi sức khỏe tại cơ sở y tế quận, huyện.

Hà Tĩnh hôm qua xây dựng một trung tâm cách ly ở xã Mỹ Lộc chỉ trong vòng 24 giờ. Ngày đầu tiên, trung tâm tiếp nhận cách ly hơn 20 người về từ Thái Lan và Lào.

Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, Việt Nam ghi nhận 251 trường hợp mắc Covid-19 tại 26 tỉnh, thành phố (156 người từ nước ngoài chiếm 62,6%; 95 người lây nhiễm thứ phát). Trong đó 122 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các bệnh nhân đang được điều trị trong 16 cơ sở y tế; 25 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 âm tính 1 lần trở lên, trong đó có 17 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 2 lần trở lên. Dự kiến, 3 người sẽ được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay.

Trong khi đó, tính đến 6 giờ sáng 8/4, trên thế giới đã ghi nhận 1.424.341 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 81.896 trường hợp tử vong.

HP (Nguoiduatin.vn)