Xã hội

Sét đánh chết 1 người, lốc xoáy thổi bay 70 mái nhà ở Lâm Đồng

Trong lúc gặt lúa giữa đồng, 1 thanh niên ở xã Mađaguôi (huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) bị sét đánh tử vong. Còn ở huyện Di Linh, lốc xoáy thổi bay 70 mái nhà và làm 2 người bị thương.

Ngày 22/3, đại diện UBND huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng xác nhận địa phương vừa xảy ra vụ sét đánh khiến 1 người tử vong.

Theo đó, chiều ngày 21/3, tại thôn 3 (xã Mađaguôi) có mưa lớn kèm theo sấm chớp liên hồi. Trong lúc gặt lúa thuê cho một hộ dân tại khu vực này, anh K.M (32 tuổi, trú tại thôn 2, xã Đạ Oai) đã bị sét đánh tử vong tại chỗ.

Được biết, gia đình nạn nhân thuộc diện hộ nghèo ở huyện Đạ Huoai. Anh K.M là lao động chính nên sự ra đi của anh khiến cuộc sống của người thân càng thêm khốn khó.

Sáng 22/3, các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn huyện Đạ Huoai hỗ trợ lo hậu sự cho anh K.M; đồng thời, kêu đóng góp kinh phí giúp đỡ gia đình nạn nhân.

Sét đánh chết 1 người, lốc xoáy thổi bay 70 mái nhà ở Lâm Đồng
Giúp dân lợp lại mái nhà

Cũng trong sáng nay, các lực lượng chức năng ở xã Tân Thượng và huyện Di Linh giúp người dân xã này khắc phục hậu quả vụ lốc xoáy xảy ra vào cuối giờ chiều qua.

Cụ thể, lốc xoáy kéo dài 10 phút kèm theo mưa lớn bất ngờ quét qua các thôn 2, 3 và 4 (xã Tân Thượng) làm tốc mái 70 căn nhà, trong đó có 7 căn bị đổ sập hoàn toàn. Mặt khác, nhiều diện tích cà phê, sầu riêng và bơ của người dân bị gãy đổ, hư hỏng, thiệt hại nặng nề.

HL (Nguoiduatin.vn)