Chiều 13/10, gần 2 ngày sau khi xảy ra vụ cháy lớn, nhiều cư dân tòa nhà CT4A khu đô thị Xa La (Hà Đông, Hà Nội) đã trở lại hiện trường để nhận xe và kiểm tra đồ dùng trong nhà.
Nơi có điện thì không có nước
Khắc phục sau vụ cháy. Ảnh: Hà Thành |
Cũng trong ngày 13/10, các vết nám đen do khói bốc ra từ tầng hầm tòa nhà CT4A, khu đô thị Xa La đang được công nhân dùng nước phụt rửa. Cửa hầm đã mở để phục vụ người dân xuống nhận xe. Tầng hầm vẫn tối đen vì mất điện và mùi khét vẫn còn bốc lên đến khó thở.
Chị Lành, một hộ dân ở tầng 2 tòa nhà cho biết chị vẫn chưa hết hoang mang sau vụ cháy. Buổi sáng, chị đã trở lại căn hộ của mình để kiểm tra đồ đạc. “Gần 2 ngày rồi mà tường nhà vẫn còn hơi âm ấm do vụ cháy. Thật ái ngại khi tới đây phải về ở. Hôm qua, ông bà nội ở dưới quê nghe tin nhà cháy nổ đã “lệnh” cho vợ chồng tôi đưa hai con về… ông bà nuôi. Nhưng về quê thì con xa bố mẹ, chuyện học hành sao nhãng”, chị Lành nói với vẻ mặt đầy lo lắng.
Chiều 12/10 và sáng 13/10, một số hộ dân ở tòa nhà CT4A đến trình báo với BQL là họ bị mất cắp tài sản sau vụ cháy khi được trở lại kiểm tra thiệt hại.
|
Người dân hoang mang trở lại hiện trường. |
Người thân của căn hộ 2121 (CT4A) cho biết, hàng xóm nhà chị bị khi hỏa hoạn xảy ra đã kịp khóa cửa bên trong. Tuy nhiên, khi lực lượng cứu hộ đến, do tưởng có người bên trong nên đã phá cửa để cứu... gia đình chị ấy cũng báo đã bị mất toàn bộ tiền trong ví. “Nhà nào khóa cửa ngoài thì không bị mất mát do người ta biết gia đình đã thoát thân. Tuy nhiên, nhà nào không kịp khóa cửa hoặc khóa trong thì hầu như đều báo mất mát”, chủ nhân căn hộ 2121 bức xúc.
Ai chịu trách nhiệm?
“Khủng khiếp nhất là khi không liên lạc được với con trai và bao nhiêu người thân gọi điện hỏi han. May sau liên lạc được với con dâu. Cả nhà phải ở trên tầng thượng hơn 3 tiếng đồng hồ rồi mới xuống được mặt đất. Thương con dâu sắp đến ngày sinh mà phải vất vả đi bộ 35 tầng xuống đất. Hiện gia đình tôi vẫn tá túc ở nhà ngoại. Giờ xe hỏng, không biết đưa con đi học và đi làm như thế nào. Trước tôi thích ở chung cư sao giờ thấy sợ thế”, chị Anh Thơ ở tầng 33 kể. |
Chuyên gia “tố” nhiều sai phạm Liên quan đến các yếu tố an toàn sử dụng điện, trao đổi với chúng tôi, kĩ sư Hoàng Quốc Việt (Cty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Macrocoz) cho hay, yêu cầu xây dựng chung cư cao tầng, các biến áp phải xây nổi trên mặt đất, cách tòa nhà tối thiểu từ 5-10m. Với các tòa nhà cao tầng bị hạn chế về đất xây dựng, có thể đặt biến áp trong tầng hầm tuy nhiên, phải tuân thủ một số yêu cầu quan trọng về phòng cháy chữa cháy (PCCC). Cụ thể, các trạm biến áp phải đặt cách ly và hạn chế người qua lại tối thiểu 5m để tránh điện áp cao. Các vật liệu và ống dẫn đều dùng sơn tĩnh điện. Khi lắp, phải có hệ thống chữa cháy tự động tại trạm. Khi có sự cố, hệ thống này sẽ tự phun dung dịch chống cháy để chống cháy lan ra xung quanh. Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu của cảnh sát PCCC, tòa nhà CT4 còn thiếu hệ thống hút khói của toàn bộ tòa nhà, thiếu hệ thống tăng áp cầu thang thoát nạn, thiếu hệ thống báo cháy các tầng. Kĩ sư Nguyễn Xuân Hùng (nguyên cán bộ Cty Cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh) cho biết, theo nguyên tắc xây dựng chung cư cao tầng, lối thoát nạn của tòa nhà phải mở theo chiều từ trong ra ngoài. Các thang bộ thoát hiểm phải có hệ thống quạt tăng áp để thoát khói và cấp không khí sạch. Chưa kể, thiết kế giữa các bậc của thang bộ không được quá hẹp. Tuy nhiên, tại tòa nhà CT4, các yêu cầu trên đều không đảm bảo đúng quy định, chưa có giải pháp ngăn việc thoát nạn (nhầm) từ tầng nổi xuống tầng hầm. Các trục kỹ thuật của tòa nhà chưa được bịt kín ngăn cách giữa các tầng theo đúng quy định nên khi cháy, khói và nhiệt lên nhanh, lên cao như đã xảy ra trong vụ cháy tối 11/10. Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) Hà Nội đã thông tin về một số sai phạm của chủ đầu tư nhà CT4 Xa La. Theo đó, mặc dù đã hoạt động từ nhiều năm nhưng tòa nhà CT4 (gồm 3 nguyên đơn A, B, C) mới có quyết định thẩm duyệt về PCCC và chưa được nghiệm thu. Khoảng tháng 7/2015, Sở Cảnh sát PCCC đã ra quyết định xử phạt 133 triệu đồng với chủ đầu tư vì một số sai phạm như: Đưa nhà và công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu PCCC; Không tổ chức thực hiện kiến nghị của cơ quan PCCC. Chủ đầu tư khu đô thị này cũng thi công lắp đặt không đúng thiết kế về phòng cháy đã được duyệt, không trình hồ sơ thẩm định lại về PCCC khi thay đổi giấy phép xây dựng. Hà Thành |