Xã hội

Sau tiếng nổ lớn, nữ công nhân bị điện giật cháy nửa người

Sau tiếng nổ lớn, nữ công nhân làm việc tại công trình xây dựng bị bỏng nặng nửa người và hai bàn tay.

Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra sáng 19/9 tại công trình xây dựng trên quốc lộ 14 thuộc khu phố Phú Cường (phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) khiến một nữ công nhân bị thương nặng. Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Xoài đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Thông tin ban đầu, theo Tuổi Trẻ, khoảng 7h30 cùng ngày, bà Hồng (40 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài) cùng một nhóm thợ xây dựng công trình nhà ở dọc quốc lộ 14.

Sau tiếng nổ lớn, nữ công nhân bị điện giật cháy nửa người
Hiện trường xảy ra vụ nổ, khiến người phụ nữ bỏng nặng. Ảnh: DH

Nhân chứng chia sẻ với Zing, vào thời điểm trên, trong lúc bà Hồng đưa thép lên lầu 1, họ nghe tiếng nổ lớn kèm theo tia lửa từ công trình xây dựng. Khi đến nơi, họ phát hiện người phụ nữ bị điện giật cháy nửa thân người, bỏng nặng. 

Ngay lập tức, mọi người đưa bà Hồng vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng nửa thân dưới và hai bàn tay.

Theo một số nhân chứng, thời điểm bà Hồng bị điện giật, trên lầu 1 công trình có khoảng 4-5 công nhân khác. May mắn dòng điện tự ngắt kịp thời nên những người này thoát nạn.

Cơ quan chức năng hiện đang tiếp tục xác minh nguyên nhân vụ việc.

 HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/sau-tieng-no-lon-nu-cong-nhan-bi-ien-giat-chay-nua-nguoi-a359609.html