Xã hội

Sau một năm bị chó cắn, người đàn ông tử vong thương tâm

Người đàn ông ở miền Tây tử vong vì dương tính với bệnh dại do trước đó bị chó cắn không được tiêm ngừa bệnh dại.

Sau một năm bị chó cắn, người đàn ông tử vong thương tâm
Hình minh họa chó dại

Chiều 14/9, tin từ UBND xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau xác nhận trên địa bàn có 1 trường hợp tử vong do dương tính với bệnh dại.

Thông tin ban đầu, vào ngày 10/9, ông N.V.Đ. (ngụ xã Khánh Hội) có các biểu hiện bất thường như: đau bụng, nôn ói, co giật, tự xé quần, áo… Ngay lập tức, người nhà ông Đ. đã chuyển nạn nhân vào Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Cà Mau điều trị.

Tuy nhiên, do nạn nhân có dấu hiệu bệnh chuyển nặng nên được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt Đới, TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị.

Qua xét nghiệm cho thấy ông Đ. dương tính với bệnh dại và tiên lượng tử vong. Vào ngày 13/9, ông Đ. đã tử vong sau nhiều ngày được bác sĩ tích cực cứu chữa.

Hiện, gia đình đang làm thủ tục an táng cho nạn nhân theo phong tục địa phương.

Theo Băng Thanh (Trí Thức Trẻ)