Xã hội

Sau Hà Nội, Đà Nẵng cũng có tuyến phố "đồng phục" mái che

Sau Hà Nội, thành phố Đà Nẵng cũng thí điểm xây dựng "tuyến phố kiểu mẫu" bằng việc yêu cầu lắp một loại mái che đồng bộ về kích cỡ, màu sắc và chất liệu trên hàng loạt tuyến phố.

Sau Hà Nội, thành phố Đà Nẵng cũng thí điểm xây dựng "tuyến phố kiểu mẫu" bằng việc yêu cầu lắp một loại mái che đồng bộ về kích cỡ, màu sắc và chất liệu trên hàng loạt tuyến phố.

Trước khi chọn mẫu và đôn đốc các khu phố thực hiện, UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo cho từng địa phương ở cấp quận lấy ý kiến nhân dân.

Sau Hà Nội, Đà Nẵng cũng có tuyến phố đồng phục mái che - Ảnh 1.
 Mẫu "đồng phục" mái che đang được thí điểm tại các tuyến phố Đà Năng

Theo đó, Đà Nẵng yêu cầu lắp đồng bộ mái che bằng khung bọc Aluminium, mặt dưới mái che cách cao độ vỉa hè 3,5m trên các tuyến phố yêu cầu cao về cảnh quan. Mỗi tuyến phố chỉ chọn một mẫu mái che duy nhất theo quy định để tạo sự đồng bộ.

Cụ thể, 6 tuyến phố: Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Quang Trung, Trưng Nữ Vương, Hoàng Diệu, 2/9 đã được UBND quận Hải Châu lắp thí điểm mái che theo hướng đồng bộ. Các mái che vừa được lắp sử dụng khung nhôm phủ bạt nền trắng có sọc màu.

Ngoài ra, thành phố Đà Nẵng cũng quy định nghiêm cấm thực hiện quảng cáo, đặt để các vật kiến trúc lên mái che ở các tuyến phố này.

Theo Hà Nam (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)