Xã hội

Sau 5 ngày nghỉ dịp 30/4, người dân còn đợt nghỉ dài nào trong năm?

Lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày, người lao động đi làm bù vào ngày thứ bảy đầu tiên của tháng 5. Trong khi đó, dịp nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 3 ngày.

Theo phương án nghỉ lễ năm 2019 được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý (căn cứ trên đề xuất của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội), dịp kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động năm nay, người lao động nghỉ liên tục trong 5 ngày, từ 27/4 đến 1/5.

Do 29/4 (thứ hai) là ngày thường, công nhân viên chức đi làm bù vào ngày thứ bảy đầu tiên của tháng 5 (là ngày 4/5).

Sau 5 ngày nghỉ dịp 30/4, người dân còn đợt nghỉ dài nào trong năm?
Lịch nghỉ lễ trong năm 2019. Đồ họa: Phượng Nguyễn. 

Ngoài ra, người dân và học sinh còn dịp nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài từ 31/8 đến 2/9 (3 ngày liên tục) do 2/9 năm nay rơi vào thứ hai. Như vậy, người lao động còn 2 dịp lễ với tổng số 8 ngày nghỉ.

Các dịp nghỉ lễ năm nay đều kéo dài do các ngày lễ chính thức rơi vào ngày nghỉ trong tuần hoặc gần với ngày cuối tuần. Trước đó, người dân cũng đã nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 3 ngày, 13 đến 15/4.

Sở GD&ĐT Hà Nội đã có thông báo gửi các phòng giáo dục quận, huyện, thị xã và các đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc hướng dẫn nghỉ dịp lễ 30/4 và 1/5.

Đối với đơn vị thực hiện lịch nghỉ 2 buổi/tuần vào thứ bảy và chủ nhật, cán bộ, giáo viên, học sinh sẽ được nghỉ 5 ngày liên tiếp từ 27/4 đến 1/5, đi làm bù vào ngày 4/5.

Với các đơn vị chỉ nghỉ cố định chủ nhật hàng tuần, cán bộ, giáo viên, học sinh được nghỉ liền 4 ngày từ 28/4 - 1/5, bố trí lịch dạy bù phù hợp quy định.

Theo Mỹ Hà - Phượng Nguyễn (Tri Thức Trực Tuyến)