Xã hội

Sạt lở núi làm sập nhà, một bé trai bị gãy chân

Sạt lở núi làm tường nhà anh Đức bị đổ sập, đè gãy chân bé trai đang ngủ.

Sáng nay, 25/9, trao đổi với báo Thanh Niên, ông Phan Xuân Hải, Chủ tịch UBND xã Sơn Hàm (H.Hương Sơn, Hà Tĩnh), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở núi, khiến đất đá đổ xuống làm sập tường nhà của một hộ dân và khiến 1 cháu nhỏ bị gãy chân.

Theo ông Hải, khoảng 3 giờ 30 sáng cùng ngày, khi anh Nguyễn Đình Đức (31 tuổi, ngụ tại thôn Tượng Sơn, xã Sơn Hàm) đang ngủ cùng vợ và 2 con trong căn nhà mới xây cạnh chân núi thì nghe thấy tiếng sạt lở đất phía sau nhà.

Khi anh Đức chưa kịp định hình để đánh thức vợ con bỏ chạy thì một phần bức tường cạnh giường ngủ đổ sập xuống, đè gãy chân cháu Nguyễn Đình Phong (con anh Đức).

Sạt lở núi làm sập nhà, một bé trai bị gãy chân
Khu vực núi sau nhà anh Đức bị sạt lở

Ngay sau khi xảy ra sự việc, anh Đức đã gọi người thân đưa cháu Phong đi Bệnh viện đa khoa H.Hương Sơn điều trị, và sơ tán vợ con ra khỏi ngôi nhà.

Ông Hải cho biết, mưa lớn nhiều ngày qua khiến ngọn núi bị sạt lở. Lượng đất đá trên núi phía sau nhà anh Đức bị sạt lở xuống may chỉ khoảng 2 m3 nên chưa gây hư hỏng lớn về tài sản. Xã đã huy động lực lượng đến hỗ trợ gia đình thu dọn đất đá sạt lở vào nhà

Cũng theo ông Hải, vợ chồng anh Đức mới xây được căn nhà cấp 4 để ra ở riêng. Khu vực xảy ra sạt lở trước đó anh Đức khoét chân núi để xây dựng nhà ở và do mưa lớn mấy ngày qua khiến đất đá trên núi bị nhão.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới lấn về phía tây kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, tỉnh này tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to và giông; lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 120 mm.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh cảnh báo, trong cơn giông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực các huyện miền núi như Hương Sơn, Hương Khê và Vũ Quang.

HL (Nguoiduatin.vn)