Xã hội

Sập tường trong lúc dỡ nhà, 5 người chết, 2 người bị thương

Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang chiều 28/12. Trong lúc một gia đình dỡ nhà để xây nhà mới, một bức tường đổ sập đã khiến 5 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 13h30 ngày 28/12 tại thôn U Sủ, xã Tụ Nhân, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang.

Sập tường trong lúc dỡ nhà, 5 người chết, 2 người bị thương
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm (Ảnh: Lù Thị Xuân)

Tại thời điểm trên, gia đình ông Lù Văn Xuân phá dỡ nhà cũ để xây nhà mới thì bất ngờ bức tường đổ sập, đè vào nhóm người đang dỡ nhà.

Do bức tường đổ sập quá bất ngờ nên nhiều người không chạy thoát. Vụ sập tường làm năm người chết tại chỗ (đều là nam giới, chưa rõ danh tính), và hai người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Hoàng Su Phì.

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, danh tính 5 người tử vong gồm: Lù Văn Bằng, Lù Văn Dín, Lù Xeo Lợi (15 tuổi), Lù Xeo Đạt (16 tuổi) và một người chưa rõ danh tính. Hai nạn nhân bị thương là Lù Văn Kiến (30 tuổi) và Lù Văn Dương (34 tuổi).

Cũng theo báo Tuổi trẻ,  bác sĩ Ma Trung Nghĩa - phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoàng Su Phì - cho biết bệnh viện đang tập trung cứu chữa cho hai nạn nhân bị thương trong vụ sập tường. Một bệnh nhân bị đa chấn thương nặng, vỡ xương chậu, vỡ xương đùi và ảnh hưởng vùng nội tạng. Một trường hợp khác bị chấn thương cột sống, không nguy kịch đến tính mạng.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)