Xã hội

Sập tường lò gạch, 3 cháu bé thương vong

Trong lúc 3 cháu dẫn nhau ra một lò gạch gần nhà chơi thì không may bị một bức tường đổ sập đè trúng. Vụ tai nạn thương tâm đã khiến 1 cháu tử vong tại bệnh viện, 2 cháu bị thương nặng.

Chiều 18/5, thông tin từ Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, Công an huyện đang cho lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn sập tường gạch khiến 1 cháu nhỏ tử vong, 2 cháu khác bị thương nặng.

Sập tường lò gạch, 3 cháu bé thương vong
Các cơ quan chức năng đang tiến hành lấy lời khai làm rõ vụ việc

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 15h30 chiều cùng ngày, 3 cháu nhỏ gồm: Du Mi (7 tuổi), Du Hi (5 tuổi) và Gia Nhi (8 tháng tuổi, cùng trú xã tại Ea Yiêng, huyện Krông Pắk) bế nhau ra khu vực lò gạch gần nhà chơi đùa. Trong lúc chơi đùa, một bức tường của lò gạch bất ngờ đổ sập xuống đè trúng 3 cháu nhỏ.

Phát hiện vụ việc, mọi người đang làm việc trong lò gạch đã tức tốc đưa 3 cháu nhỏ đến Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Pắk cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu Gia Nhi (8 tháng tuổi) đã không qua khỏi, 2 cháu Du Hi và Du Mi bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp tục điều trị.

Theo Văn Thành (CAND Online)




http://cand.com.vn/doi-song/Sap-tuong-lo-gach-3-chau-be-bi-thuong-vong-641806/