Xã hội

Sập mái tầng 2 ở Trụ sở UBND xã, 1 người bị đè tử vong

Mái che cửa bằng bê tông trên tầng 2 bất ngờ đổ sập, đè trúng 1 người thợ khiến nạn nhân tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra sáng 21/3 tại trụ sở Ủy ban xã Hồng Lộc (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Ông Lê Viết Bình - Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc cho biết, sáng cùng ngày một nhóm thợ đang làm việc trong công trình xây dựng trụ sở ủy ban xã này.

Khoảng 7h30, ông Hồ Thế Sơn (53 tuổi, trú tại xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà) đang làm việc phía dưới tầng 1 thì bất ngờ bị phần mái via tầng 2 cùng giàn giáo đổ sập xuống đè lên người.

Sập mái tầng 2 ở Trụ sở UBND xã, 1 người bị đè tử vong
Hiện trường vụ việc.

Phát hiện vụ việc, những công nhân xung quanh đã đến hỗ trợ giải cứu ông Sơn ra để đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến 13h30' cùng ngày, ông Sơn đã tử vong.

Được biết, công trình xây dựng trụ sở UBND xã Hồng Lộc có thiết kế 2 tầng, do UBND xã này làm chủ đầu tư.

Sập mái tầng 2 ở Trụ sở UBND xã, 1 người bị đè tử vong - 1
Công trình UBND xã Hồng Lộc được thiết kế xây dựng có 2 tầng.

Công trình được triển khai thi công từ cuối năm 2019, đến nay đang trong giai đoạn hoàn thiện. Đơn vị thi công là một công ty xây dựng có trụ ở thành phố Hà Tĩnh.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn lao động này đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Theo Ngọc Tú (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.toquoc.vn/sap-mai-tang-2-o-tru-so-ubnd-xa-1-nguoi-bi-de-tu-vong-82020213214141492.htm