Xã hội

Sập giàn giáo công trình, cảnh sát cắt bê tông giải cứu công nhân bị treo lơ lửng

Khoảnh khắc chồng ngã từ giàn giáo xuống đất, vợ lao tới gào khóc hô hoán sự giúp đỡ

Lực lượng chức năng phải dùng máy cắt rời từng mảng bê tông để giải cứu nạn nhân bị đè trên tầng 3 khi giàn giáo đổ sập ở Bình Dương ngày hôm qua.

Ngày 17/11, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ sập giàn giáo công trình xây dựng trên địa bàn.

Chiều hôm trước, khi nhóm công nhân đang thi công xây dựng nhà 3 tầng tại phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, giàn giáo bất ngờ đổ sập.

Sau khi nhận được tin báo từ người dân, lực lượng chức năng đã điều động 1 xe chữa cháy, 1 xe cứu hộ cùng 7 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Theo ghi nhận của Tiền Phong tại hiện trường có 3 nạn nhân gồm các anh Dương Văn Công (SN 1986); Trịnh Xuân Cường (SN 1968) và Nguyễn Văn Thảo (SN 1984). Trong đó, hai anh Công và Cường tự thoát ra được còn anh Thảo bị mắc kẹt lại trên mái chữ A tầng 3 của công trình, chân trái bị tấm bê tông đè, phần còn lại treo lơ lửng.

Sập giàn giáo công trình, cảnh sát cắt bê tông giải cứu công nhân bị treo lơ lửng
Hiện trường vụ sập công trình xây dựng. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Lực lượng chức năng nhanh chóng sử dụng các đoạn thân giàn giáo chống chịu lực đang đè lên nạn nhân, đồng thời cắt rời từng đoạn bê tông, sử dụng dây cố định nạn nhân và động viên tinh thần người bị nạn.

Sau đó, lực lượng chức năng dùng các cây sắt nâng tấm bê tông, sử dụng dây nâng tấm bê tông đang đè lên người để nạn nhân có khoảng trống rút chân ra bên ngoài. Lực lượng cứu hộ dùng dây và bố trí người nâng đỡ, đưa nạn nhân ra khỏi vị trí bị mắc kẹt.

Vụ tai nạn lao động đã khiến 3 nạn nhân bị thương, trong đó người bị mắc kẹt phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

NT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/sap-gian-giao-cong-trinh-canh-sat-cat-be-tong-giai-cuu-cong-nhan-bi-treo-lo-lung-a363665.html