Xã hội

Sập công trình xây dựng ở TP.HCM, 2 người bị vùi dưới đống đổ nát

Bức tường của căn nhà đang tháo dỡ bị đổ sập, đè vào 2 công nhân, khiến 2 nạn nhân thương vong.

Trưa 26/6, Công an quận 6, TP.HCM vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ sập tường công trình đang xây dựng trên đường Đặng Nguyên Cẩn, phường 14.

Sập công trình xây dựng ở TP.HCM, 2 người bị vùi dưới đống đổ nát
Hiện trường vụ sập nhà đè chết người ở TP.HCM

Theo ĐS&PL, vào khoảng 9h ngày 26/6, khi nhóm công nhân đang tiến hành tháo dỡ căn nhà số 68B/1/12 Đặng Nguyên Cẩn (phường 14, quận 6, TP.HCM) thì bất ngờ một mảng tường đổ sập, đè lên hai công nhân.

Người dân cho biết, họ nghe tiếng động mạnh rất mạnh nên chạy ra kiểm tra thì tá hỏa thấy công trình bị đổ sập, có người bị vùi lấp.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM đã huy động lực lượng có mặt triển khai công tác cứu hộ.

Sập công trình xây dựng ở TP.HCM, 2 người bị vùi dưới đống đổ nát - 1
Lực lượng cứu nạn cứu hộ tiếp cận đưa 2 người mắc kẹt ra ngoài thì có một người tử vong

Tại hiện trường, căn nhà đang tháo dỡ gồm một trệt, một lầu. Phần lầu đã được tháo dỡ xong, một mảng tường gạch, bê tông khoảng 10 m2 bị đổ sập.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được làm rõ.

NT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/sap-cong-trinh-xay-dung-o-tphcm-2-nguoi-bi-vui-duoi-dong-do-nat-tintuc829493