Xã hội

Sập công trình thi công đường ống thoát nước, hai công nhân bị đất vùi lấp

Trong lúc làm việc cạnh hố công trình thoát nước ở phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một, hai nam công nhân bị đất sụt lún, đè lên khiến một người tử vong, tối 15/3.

Trước đó, vào khoảng 20h30 cùng ngày, một nhóm công nhân đang thi công đường ống thoát nước trên đường ĐX-051 giao với đường Phạm Ngọc Thạch, phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thì bất ngờ đất bị sụt lún, đè trúng 2 công nhân đang làm việc.

Người dân đã nhanh chóng đào bới, đưa được 1 nạn nhân lên trên đi cấp cứu, người còn lại đã tử vong.

Sập công trình thi công đường ống thoát nước, hai công nhân bị đất vùi lấp

Sập công trình thi công đường ống thoát nước, hai công nhân bị đất vùi lấp - 1
Hiện trường nơi công nhân tử vong

Nhận tin báo, lực lượng công an TP Thủ Dầu Một đã có mặt phong toả hiện trường, phối hợp cùng công an tỉnh lấy lời khai nhân chứng vụ việc. Ghi nhận tại hiện trường, công trình thi công đường ống thoát nước được đào sâu khoảng 5m, rộng 3m.

Nạn nhân tử vong bước đầu được xác định là Lê Đình Ch. (30 tuổi, quê Thanh Hoá).

Theo người dân, thời điểm bị sụt lún máy múc đang tiến hành múc đất nhưng đào sâu, nền đất yếu mới dẫn đến sự cố chết người.

HP (Nguoiduatin.vn)