Xã hội

Sang nhà hàng xóm chơi, cháu bé bị ong đốt tử vong

Trong lúc sang nhà hàng xóm chơi, cháu bé 26 tháng tuổi đã bị đàn ong vò vẽ ở trong vườn đốt nhiều nốt vào người khiến cháu tử vong sau đó.

Ngày 27/7, ông Trần Khánh Tùng, Chủ tịch UBND xã Minh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một cháu bé bị ong đốt tử vong.

Sang nhà hàng xóm chơi, cháu bé bị ong đốt tử vong
Nọc độc của ong vò vẽ rất nguy hiểm, người bị ong đốt có thể tử vong - Ảnh: Minh họa

Thông tin trên báo Người Lao Động, vào khoảng 16 giờ ngày 26/7, cháu T.G.K. (26 tháng tuổi, trú xóm 7, xã Minh Thành) cùng người thân sang nhà hàng xóm chơi.

Tại đây, cháu K ra khu vực vườn của nhà hàng xóm thì không may bị đàn ong vò vẽ do chủ nhà nuôi làm tổ trong vườn bay ra tấn công. 

Phát hiện sự việc, người nhà đã đưa cháu bé đến Trạm Y tế xã để cấp cứu. Tuy nhiên, do bị đàn ong đốt khoảng 50 mũi vào người nên cháu K. đã tử vong sau đó.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)