Xã hội

Sáng nay, Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

Theo chương trình làm việc ngày 6/4, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua các Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Chiều 5/4, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Cũng trong chiều cùng ngày, ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội miễn nhiệm một số ủy viên ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Sáng nay, Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh
Sáng nay, Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận tại đoàn về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Theo chương trình, ngày 6/4, Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín và bầu Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Cuối giờ làm việc, Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự để bầu chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh sinh năm 1959

Quê quán: Xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Bà là đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII

Tháng 4/2016, tại kỳ họp 11, Quốc hội khoá XIII, bà được bầu làm Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2011-2016.

Ngày 27/7/2016, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, bà tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 21/9/2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Đến ngày 23/9, thay mặt ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký Thông báo số 317/TB-UBTVQH14 về việc thực hiện quyền Chủ tịch Nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh. Bà thực hiện nhiệm vụ này đến ngày 23/10, khi Quốc hội bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)