Xã hội

Sáng nay 14-2, toàn bộ người cách ly tại Trường tiểu học Xuân Phương được về nhà

Sáng nay 14-2, toàn bộ trường hợp cách ly tại Trường tiểu học Xuân Phương (Hà Nội) còn lại được về nhà, những trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm vào mùng 1 Tết và đã có kết quả âm tính lần 3.

Liên quan đến việc cách ly tại Trường tiểu học Xuân Phương, ông Nguyễn Huy Cường, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết từ 9-2 đến nay, trên địa bàn quận chưa phát hiện thêm ca bệnh nào.

Sáng nay 14-2, toàn bộ người cách ly tại Trường tiểu học Xuân Phương được về nhà
Các học sinh và phụ huynh rời nơi cách ly về nhà ăn Tết vào tối 29 Tết - Ảnh: Ngô Nhung

Tại Trường tiểu học Xuân Phương, ngày 10-2 đã có 28 người (phụ huynh và học sinh) được về nhà. 109 trường hợp còn lại đã được lấy mẫu xét nghiệm vào mùng 1 tết và đã có kết quả âm tính lần 3.

Trong sáng nay 14-2 (mùng 3 Tết), quận Nam Từ Liêm tổ chức đưa toàn bộ những trường hợp trên về cách ly tại nhà. Sau đó, lực lượng chức năng sẽ khử trùng toàn bộ trường để mùng 6 tết (17-2) học sinh có thể trở lại trường học bình thường nếu ngành giáo dục cho học sinh đi học.

Trước đó, sau khi có 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với Covid-19, đợt đầu tiên gồm 15 học sinh và 13 phụ huynh Trường tiểu học Xuân Phương đã được về tự cách ly tại nhà vào tối ngày 10-2, tức tối 29 Tết Tân Sửu 2021.

Theo B.H.Thanh (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su/sang-nay-14-2-toan-bo-nguoi-cach-ly-tai-truong-tieu-hoc-xuan-phuong-duoc-ve-nha-20210214080334784.htm