Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Sáng 7/4, Bộ Y tế thông báo chưa có thêm ca mắc Covid-19

Như vậy, tính đến sáng 7/4, Việt Nam đã có tổng cộng 245 người mắc Covid-19, trong đó 95 trường hợp được công bố khỏi bệnh.

Ngày 5/4, có 4 người khỏi bệnh bao gồm 1 bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng, 1 bệnh nhân tại Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Cần Thơ và 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. 34 bệnh nhân có kết quả âm tính lần một, 24 người âm tính lần hai với SARS-CoV-2.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 67.273. Trong đó, 1.277 người (2%) cách ly tập trung tại bệnh viện, 23.992 người (36%) cách ly tại nhà/nơi lưu trú và 42.004 người (62%) cách ly tập trung tại các cơ sở khác.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tình hình của 3 ca nặng như sau:

- 2 ca đang thở máy, lọc máu là bệnh nhân 19 và bệnh nhân 161 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (bệnh nhân 19 đã có tiến triển, kết thúc ECMO lúc 12h20 ngày 4/4/2020);

BN91 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh chuyển từ thở máy không xâm nhập sang thở máy xâm nhập và ECMO.

Sáng 7/4, Bộ Y tế thông báo chưa có thêm ca mắc Covid-19
Điểm lấy mẫu xét nghiệm nhanh tại Hà Nội (Ảnh: VnExpress.net)

Tính đến 20h ngày 6/4, cả nước có 2.601 người nghi nhiễm đang được cách ly tại bệnh viện, giảm 553 ca so với hôm qua.

Trong đó 158 người mới cách ly trong ngày, 2.443 người cũ từ những ngày trước tiếp tục theo dõi. Số liệu do Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam tổng hợp từ tất cả tỉnh thành. Người trong diện nghi nhiễm là người có tiếp xúc gần với bệnh nhân hoặc đi từ vùng dịch, có biểu hiện triệu chứng như ho, sốt, khó thở.

Hà Nội đến nay ghi nhận 111 trường hợp dương tính với nCoV, chia làm ba nhóm. Nhóm thứ nhất phát hiện qua sàng lọc rà soát ở sân bay, được đưa đi cách ly ngay nên ít có khả năng lây lan cộng đồng. Nhóm thứ hai là các ca nhiễm chéo trong bệnh viện và cộng đồng. Nhóm cuối là ca nhiễm trong Bệnh viện Bạch Mai. Trong đó, 38 người khỏi bệnh xuất viện.

Gần 600 trường hợp tiếp xúc gần cần giám sát y tế; gần 20.000 người phải cách ly, theo dõi trong cộng đồng. Gần 4.000 người được theo dõi tại 16 khu cách ly tập trung.

TP HCM ghi nhận 53 ca nhiễm, trong đó 22 người đã khỏi bệnh. Hơn 5.000 trường hợp đang cách ly tập trung; hơn 1.400 trường hợp được theo dõi, cách ly tại nhà. Trong đó, "bệnh nhân 91", 43 tuổi bị suy hô hấp nặng đang phải can thiệp ECMO.

Đây là bệnh nhân nCoV thứ hai tại Việt Nam phải can thiệp ECMO. Người đầu tiên là bác gái của "bệnh nhân 17", 64 tuổi, có bệnh lý nền rối loạn tiền đình, suy hô hấp nặng, phải can thiệp hơn 2 tuần.

Thành phố tiếp tục tăng cường rà soát, xác minh các trường hợp tiếp xúc hoặc có liên quan đến các trường hợp mắc bệnh mới để cách ly theo dõi. Tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai các cơ sở cách ly kiểm dịch cộng đồng; giám sát việc tổ chức cách ly tại nhà; triển khai các hoạt động truyền thông nguy cơ và giám sát ở cộng đồng, bến xe để kiểm soát nguy cơ lây nhiễm từ các vùng dịch, ổ dịch trong nước.

Hải Phòng cách ly 358 trường hợp tại các khu cách ly tập trung. Nhiều nhất là Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh thuộc Trường Đại học Hải Phòng cách ly 105 người; Trường Quân sự thành phố Hải Phòng 178 người...

Cần Thơ hiện còn cách ly tập trung 21 người. Trong ngày 6/4, có 16 trường hợp đã hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày, nâng tổng số người hoàn thành cách ly lên 1.022. Số trường hợp cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú trên địa bàn là 191 người.

Đà Nẵng ghi nhận 6 trường hợp nhiễm bệnh. Hôm nay, "bệnh nhân 122" xuất viện sau ba lần xét nghiệm âm tính. Thành phố đang cách ly tập trung hơn 2.000 người; hơn 600 người theo dõi sức khỏe tại cơ sở y tế quận, huyện.

Một số tỉnh như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Quảng Nam... lập chốt kiểm soát, hạn chế người ra vào tỉnh, giảm nguy cơ lây lan ra cộng đồng.

HP (Nguoiduatin.vn)