Xã hội

Sa Pa phủ tuyết đón giáng sinh

Trưa nay (24/12), theo Đài khí tượng thủy văn Lào Cai, khu vực đỉnh Fansipan (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) có tuyết rơi đúng trong ngày Giáng sinh năm nay.

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, ông Lưu Minh Hải – Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, do đêm qua (23/12) không khí lạnh ảnh hưởng đến Sa Pa, gây hiện tượng ban đêm bầu trời ít mây, bức xạ nhiệt mặt đất lớn, làm nhiệt độ giảm sâu, tiết trời rét buốt vào đêm và sáng sớm. Do đó, đỉnh núi Fansipan xuất hiện băng giá (băng tuyết). Nhiệt độ ghi nhận tại thị trấn Sa Pa sáng sớm nay giảm xuống 7,9 độ.

Sa Pa phủ tuyết đón giáng sinh
Du khách thích thú khi được chiêm ngưỡng tuyết phủ trắng trên đỉnh Fansipan.

Ông Hải cho biết thêm, đỉnh Fansipan ở độ cao 3.143 mét nên mức nhiệt giảm sâu hơn, xuống dưới 0 độ mới có thể xuất hiện băng giá. Đến trưa thì nhiệt đã tăng hơn, tại thành phố Lào Cai trời đã nắng.

Sa Pa phủ tuyết đón giáng sinh - 1
Kết hợp với nắng càng tăng thêm vẻ đẹp như tranh của Sapa.

Tối nay tại Lào Cai tổ chức lễ Noel với nhiều hoạt động hấp dẫn, thời tiết lạnh có tuyết nhưng nắng ráo sẽ làm không khí ngày lễ Noel thêm sôi động hơn.

Theo Lê Liên (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/sapa-phu-tuyet-don-giang-sinh-a460718.html