Xã hội

Rủ nhau đi tắm hồ, 5 học sinh chết đuối thương tâm

Cơ quan chức năng xác định 5 đứa trẻ bị chết đuối thương tâm là nhóm học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Ngày 13-9, tin từ UBND xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ 5 học sinh tử vong do đuối nước tại địa phương.

Rủ nhau đi tắm hồ, 5 học sinh chết đuối thương tâm
Hồ nước này không sâu nhưng do 5 học sinh chưa biết bơi nên dẫn đến bị đuối nước thương tâm. Ảnh: Đ.K.Đ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ cùng ngày, nhóm 6 em học sinh gồm Nèang Sóc Na (10 tuổi), Nèang Chanh Tha (9 tuổi), Nèang Na Ry (13 tuổi), Nèang Nét (12 tuổi), Chau Chanh Đết (2 tuổi) và Nèang Mây (3 tuổi; cùng ngụ ấp Đây Cà Hom, xã Văn Giáo) rủ nhau đến hồ nước rộng khoảng 1.000 m2 để tắm. 

Khu vực này được người dân trồng dưa lưới. Khoảng 1 giờ sau đó, người dân phát hiện chỉ có bé Mây ngồi trên bờ khóc nên lại gần thì phát hiện Na, Tha, Ry, Nét và Đết bị đuối nước trong hồ.

Người dân đã đưa 5 học sinh đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã Văn Giáo nhưng tất cả các em đều tử vong. 

Theo T.Nốt (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su/ru-nhau-di-tam-ho-5-hoc-sinh-duoi-nuoc-thuong-tam-20200913194943786.htm