Xã hội

Rủ nhau đi tắm, 2 anh em ruột chết đuối thương tâm

Hai anh em rủ nhau ra hồ thủy lợi tắm nhưng do không biết bơi, cả hai trượt chân xuống chỗ nước sâu tử vong.

Chiều 6.3, ông Đỗ Ngọc Hiếu - Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn (huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 anh em ruột trong một gia đình tử vong. Nạn nhân là 2 cháu Vi Văn Đại (16 tuổi) và Vi Văn Minh (10 tuổi, trú tại thôn 4, xã Quảng Sơn).

Rủ nhau đi tắm, 2 anh em ruột chết đuối thương tâm
Gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho hai anh em bị nạn.

Theo ông Hiếu, nguyên nhân khiến 2 anh em tử vong là do đuối nước tại hồ thủy lợi.

Trước đó, khoảng 15h cùng ngày, 2 anh em Đại rủ nhau ra hồ thủy lợi cách nhà hơn 1km để tắm. Trong lúc đang tắm, 2 anh em bị trượt chân xuống chỗ nước sâu, do không biết bơi nên bị đuối nước. Tại thời điểm trên, một số đứa trẻ khác trong nhóm gần đó đã phát hiện sự việc, hô hoán tìm người lớn ứng cứu nhưng không kịp. Đến 16h30, người dân mới vớt được thi thể của 2 anh em.

Đến chiều nay, thi thể 2 cháu đã được gia đình đưa về đến nhà lo hậu sự. Không khí thôn xóm hết sức tang thương.

Theo Duy Hậu (Dân Việt)