Xã hội

Rủ nhau đi bắt cá trong giờ ra chơi, hai học sinh lớp 7 tử vong

Giờ ra chơi, một nhóm học sinh rủ nhau ra hồ tưới cà phê bắt cá. Trong lúc chơi đùa, Hiếu và Vinh trượt chân xuống hồ nước, tử vong.

Tối 23/5, ông Nguyễn Hữu Dương, Chủ tịch UBND thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh (Gia Lai) cho biết trên địa bàn đã xảy ra vụ đuối nước khiến 2 nam sinh tử vong. Nạn nhân là Đỗ Xuân Hiếu và Nguyễn Công Vinh (cùng học lớp 7A3, trường THCS Nguyễn Trãi).

Rủ nhau đi bắt cá trong giờ ra chơi, hai học sinh lớp 7 tử vong
Khu vực hồ nơi Hiếu và Vinh bị đuối nước. Ảnh: Triệu Thanh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 cùng ngày, trong giờ ra chơi, 5 học sinh của trường THCS Nguyễn Trãi (trong đó có Hiếu và em Vinh) đi theo cửa phụ của trường ra hồ tưới cà phê (cách trường khoảng 400 m) để bắt cá.

Trong khi chơi đùa, Hiếu và Vinh bị trượt chân xuống hồ nước sâu. Ba học sinh còn lại vội vàng hô hoán mọi người đến ứng cứu.

Nhà trường cho người chạy ra hồ tưới ứng cứu, nhưng 2 nam sinh này đã tử vong. Trường THCS Nguyễn Trãi đã thông báo cho cha mẹ các học sinh, chính quyền địa phương và Phòng giáo dục huyện về sự việc

Rủ nhau đi bắt cá trong giờ ra chơi, hai học sinh lớp 7 tử vong - 1
Trường THCS Nguyễn Trãi (thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, Gia Lai) nơi các em đang theo học. Ảnh: Google Maps.
​​​​​

Theo Triệu Thanh (Tri Thức Trực Tuyến)