Xã hội

Quốc lộ 1 qua Quảng Nam chính thức thông tuyến sau 2 ngày tê liệt

Video ảnh: Quốc lộ 1A ngập sâu 1 m, tỉnh Quảng Nam bị chia cắt do mưa lũ

Đến chiều tối 11-12, Quốc lộ 1 qua địa phận tỉnh Quảng Nam đã thông tuyến sau 2 ngày tê liệt vì mưa lũ.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, trong ngày 11-12, trời nắng ráo nên nước lũ đã rút dần. Đến 17 giờ 30 phút, nước ở tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận huyện Phú Ninh, Thăng Bình của tỉnh Quảng Nam đã rút gần hết, các phương tiện có thể lưu thông qua lại.

Quốc lộ 1 qua Quảng Nam chính thức thông tuyến sau 2 ngày tê liệt
CSGT vất vả dọn đường

"Trên tuyến Quốc lộ 1 còn một số điểm ngập cục bộ nhưng mực nước rất thấp, các tổ công tác CSGT vẫn đang tổ chức ứng trực, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn" -  một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, thông tin.

Kể từ đêm 9-12, mưa lũ làm nước ngập sâu nhiều đoạn trên tuyến Quốc lộ 1. Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đã triển khai lực lượng liên tục túc trực, hướng dẫn, cấm các phương tiện không đi vào vùng nước sâu để tránh gây nguy hiểm.

Quốc lộ 1 qua Quảng Nam chính thức thông tuyến sau 2 ngày tê liệt - 1

Quốc lộ 1 qua Quảng Nam chính thức thông tuyến sau 2 ngày tê liệt - 2

Quốc lộ 1 qua Quảng Nam chính thức thông tuyến sau 2 ngày tê liệt - 3
CSGT Quảng Nam dọn đường tạo hình ảnh đẹp trong mắt người dân

Trong chiều 11-12, khi nước rút, các tổ CSGT chốt chặn trên Quốc lộ 1 đã cùng với người dân dọn dẹp, khắc phục các vị trí bị bùn đất, lục bình, cây cối trôi chắn ngang đường. Đến nay, các vị trí bị ngập rác, bùn đất sau lũ đã cơ bản được dọn dẹp sạch sẽ.

Hình ảnh lực lượng CSGT tất tả suốt nhiều giờ liền cùng người dân dọn dẹp đường để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông gây ấn tượng mạnh đối với người dân và các tài xế qua đường.

Theo Tr.Thường (Nld.com.vn)