Xã hội

Quét rác ở chợ nhặt được túi vàng 9999, cô lao công có hàng động đáng quý

Bọc vàng cô lao công nhặt được bao gồm 4 miếng vàng, 5 nhẫn vàng, một sợi dây chuyền bằng vàng 18k và một lắc tay bằng vàng 9999. Tổng trị giá ước tính số vàng trên lên đến hơn 300 triệu đồng.

Ngày 9/6, Công an xã Vĩnh Thanh, cho biết vừa tiến hành làm thủ tục trao lại tài sản giá trị 300 triệu đồng cho người đánh rơi trên địa bàn chợ Hòa Bình, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch.  

Trước đó, cơ quan côn an nhận được trình báo của bà Võ Thị Tuyết Hương, nhân viên lao công ở chợ Hòa Bình, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai trong lúc quét dọn tại chợ đã nhặt được tài sản, gồm 4 miếng vàng, 5 nhẫn vàng, một sợi dây chuyền bằng vàng 18k và một lắc tay bằng vàng 9999. Tổng trị giá ước tính số vàng trên lên đến hơn 300 triệu đồng.

Quét rác ở chợ nhặt được túi vàng 9999, cô lao công có hàng động đáng quý

Sau khi nhặt được, bà Hương đã đem đến Công an xã Vĩnh Thanh trình báo và giao nộp toàn bộ số vàng nhặt được. Công an xã Vĩnh Thanh đã niêm phong và tiến hành thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm chủ nhân đánh rơi số vàng trên.

Qua điều tra tìm kiếm, công an đã xác minh được chủ nhân của số vàng này là bà Nguyễn Thị Thao, trú tại xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch. Sau dó đã tiến hành bàn giao tài sản cho bà Thao.

Theo công an huyện Nhơn Trạch, hành động của bà Võ Thị Tuyết Hương thật đáng trân trọng nên Công an huyện sẽ tiến hành khen thưởng cho bà Hương nhằm lan tỏa hành động đẹp trong cộng đồng.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/quet-rac-o-cho-nhat-duoc-tui-vang-9999-co-lao-cong-co-hang-dong-dang-quy-tintuc827309