Xã hội

Quảng Ninh: Nước lũ tràn về như 'thác đổ' trong khu dân cư, trường học ngập nửa người

Trong sáng 24/9, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra mưa to đến rất to khiến nhiều khu vực xảy ra ngập lụt nghiêm trọng.

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, trong sáng 24/09, trên khu vực tỉnh Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to như: TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) 79,4mm; Vân Đồn (Quảng Ninh) 47,6mm. Lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm; cục bộ ở tỉnh có nơi trên 90mm.

Lượng mưa lớn đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn Quảng Ninh xảy ra ngập úng, ngập lụt nghiêm trọng. Đặc biệt tại các khu dân cư và trường học.

Quảng Ninh: Nước lũ tràn về như 'thác đổ' trong khu dân cư, trường học ngập nửa người
Nước lũ ào ào đổ về trong khu dân cư...
Quảng Ninh: Nước lũ tràn về như 'thác đổ' trong khu dân cư, trường học ngập nửa người - 1
Gây ngập nặng cho nhà dân

Quảng Ninh: Nước lũ tràn về như 'thác đổ' trong khu dân cư, trường học ngập nửa người - 2

Quảng Ninh: Nước lũ tràn về như 'thác đổ' trong khu dân cư, trường học ngập nửa người - 3
Đường phố biến thành sông, chìm trong nước lũ.

Quảng Ninh: Nước lũ tràn về như 'thác đổ' trong khu dân cư, trường học ngập nửa người - 4

Quảng Ninh: Nước lũ tràn về như 'thác đổ' trong khu dân cư, trường học ngập nửa người - 5
Mưa to đến rất to trong sáng nay tại Quảng Ninh
Quảng Ninh: Nước lũ tràn về như 'thác đổ' trong khu dân cư, trường học ngập nửa người - 6
Nước lũ tràn vào trường học, phụ huynh đến tận trường đón con để đảm bảo an toàn.

Quảng Ninh: Nước lũ tràn về như 'thác đổ' trong khu dân cư, trường học ngập nửa người - 7

Quảng Ninh: Nước lũ tràn về như 'thác đổ' trong khu dân cư, trường học ngập nửa người - 8

Quảng Ninh: Nước lũ tràn về như 'thác đổ' trong khu dân cư, trường học ngập nửa người - 9

Quảng Ninh: Nước lũ tràn về như 'thác đổ' trong khu dân cư, trường học ngập nửa người - 10
Các cháu học sinh được phụ huynh đến tận cửa lớp đón vì nước ngập quá sâu.

Dự báo:

Do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ nay đến ngày mai (25/9), khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình và phía Nam Sơn La có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi trên 120mm.

Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vưa, mưa to với lượng mưa 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h.

Theo Hạ Vũ (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/quang-ninh-nuoc-lu-tran-ve-nhu-thac-do-trong-khu-dan-cu-truong-hoc-ngap-nua-nguoi-162212409160302315.htm