Xã hội

Quảng Ninh: Nổ bình khí trên tàu biển 68 nghìn tấn, 8 công nhân bị thương nặng

Ô tô phát nổ kinh hoàng trong rừng tràm, tài xế tử vong trên đường tới bệnh viện

Tàu biển Oriental Glory đang neo đậu tại nhà máy đóng tàu ở Quảng Yên, Quảng Ninh để sửa chữa bất ngờ phát nổ khiến 8 công nhân bị thương nặng.

Trưa 2/2, đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh thông tin về vụ tai nạn lao động xảy ra tại nhà máy đóng tàu thuộc Công ty CP Sửa chữa tàu biển Nosco ShipYard, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Theo VietNamNet đăng tải, vụ nổ xảy ra vào 8h45 hôm nay (2/2) tại Công ty Cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco ShipYard (xã Tiền Phong, TX Quảng Yên, Quảng Ninh).

Theo đó, tàu biển Oriental Glory trọng tải 68 nghìn tấn thuộc Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông đang neo đậu, sửa chữa tại Công ty Cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco ShipYard phát nổ tại hầm số 5.

Vụ nổ khiến 8 công nhân đang làm việc tại đây bị bỏng. Các nạn nhân đều là công nhân thuộc phân xưởng vỏ 3, quê ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Nam Định và Hải Phòng.

Thông tin trên báo Dân Trí cho biết, các nạn nhân gồm: Lê Duy T. (39 tuổi, quê xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Văn T. (38 tuổi, quê xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An); Võ Xuân N. (44 tuổi, quê xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh); Phạm Văn N. (34 tuổi, quê xã Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định); Hoàng Hữu T. (47 tuổi, quê xã Nam Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh); Đặng Khắc H. (40 tuổi, quê xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Văn T. (39 tuổi, quê xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An); Đỗ Ngọc Tuấn Đ. (44 tuổi, quê Dũng Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng).

Quảng Ninh: Nổ bình khí trên tàu biển 68 nghìn tấn, 8 công nhân bị thương nặng
Xe cứu hoả được điều động đến hiện trường. Ảnh: VietNamNet

Sau khi vụ nổ xảy ra, nhà chức tránh địa phương huy động xe chữa cháy và phương tiện cứu thương để cứu hộ, cứu nạn, đưa 8 nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển.

Đại diện Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển cho biết đang mời các bác sĩ bệnh viện tuyến Trung ương cùng hội chuẩn và tập trung chữa trị cho các nạn nhân.

Liên quan tới sự việc, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Đức Thắng - Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do trong lúc các công nhân đang làm việc, một bình khí hàn bị phát nổ, dẫn tới 8 nạn nhân bị thương. Hiện không có ai nguy kịch.

NT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/quang-ninh-no-binh-khi-tren-tau-bien-68-nghin-tan-8-cong-nhan-bi-thuong-nang-a367847.html