Xã hội

Quảng Ninh: Con gái 10 tuổi bị nhân tình hiếp dâm, mẹ vẫn lạy lục xin tha cho kẻ đồi bại

Mặc cho luật sư phân tích, người mẹ vẫn khóc lóc, cầu xin tha tội cho gã nhân tình đã hiếp dâm cô con gái chưa đến 10 tuổi của mình.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Luật sư Lê Hồng Hiển đăng tải bài viết về câu chuyện người mẹ ở Quảng Ninh tố cáo người tình hiếp dâm con gái nhưng sau đó lại khóc lóc, cầu xin tha hắn ta.

Sự việc trên đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, ai nấy đều vô cùng bức xúc trước thái độ của người mẹ.

Theo bài chia sẻ của luật sư Hiển, trước đó, anh nhận được điện thoại của chị Trần Thị Thanh T. (Sn 1983, trú tại TP. Hạ Long, Quảng Ninh) kể rằng con gái của chị đã bị nhân tình cưỡng hiếp nhiều năm khi cháu chưa đầy 9 tuổi.

Ngay sau đó, anh đã cùng 2 nhân viên của Hãng luật Lê Hồng Hiển và cộng sự từ Hà Nội về nhà chị T. để trò chuyện với chị và cháu M..

Qua cuộc trò chuyện xác định, chị T. quen với Nguyễn Văn H. (Sn 1977) vào năm 2019. Từ đó, H. thường xuyên qua nhà ăn uống cùng 2 mẹ con chị T. và có ngủ lại qua đêm nhiều lần. Những lần chị T. bận việc, H. đều giúp chị đón cháu Nguyễn Thị G.M. (Sn 2011).

Quảng Ninh: Con gái 10 tuổi bị nhân tình hiếp dâm, mẹ vẫn lạy lục xin tha cho kẻ đồi bại
Hình ảnh H. và T. đăng trên Zalo cá nhân của H. vào ngày 8/3/2022. Ảnh luật sư Lê Hồng Hiển cung cấp

Cho đến đầu tháng 3/2022, T. vô tình cầm vào điện thoại người tình và phát hiện clip ghi cảnh quan hệ tình dục của H. Đáng nói, người xuất hiện cùng H. trong clip chính là cháu M.

Qua khai thác, H. đã thừa nhận toàn bộ sự việc và viết đơn tường trình lại tường tận hành vi bỉ ổi của mình với cháu M.

Trong cuộc trò chuyện cùng vị luật sư, cháu M. nói rằng đã bị H. bắt ép quan hệ khoảng 20 lần, thậm chí H. còn giở trò đồi bại với cháu M. cả khi chị T. đang rửa bát, giặt đồ. Sau khi xong việc, hắn ta đều dọa nạt, không cho M. kể với ai.

Đánh giá dựa trên bản tường trình của H., video H. quay, cũng như thông qua lời khai của cháu M., nhóm của luật sư Hiển đánh giá hành vi của H. có dấu hiệu của tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi (trong trường hợp này, cháu M. còn chưa đến 10 tuổi).

Khung hình phạt được quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 142 Bộ luật hình sự là từ 20 năm tù đến chung thân hoặc tử hình.

Tuy nhiên, sau đó vài ngày, luật sư Hiển liên tục nhận được điện thoại của chị T. khóc lóc, cầu xin bỏ qua cho tội lỗi của nhân tình.

"Anh ơi em xin anh bỏ qua cho anh ấy… Anh ấy mà phải vào tù thì chắc không sống nổi một năm… Anh cho anh ấy một con đường làm lại cuộc đời. Anh ấy mà vào tù, thì em chết mất anh ơi", luật sư Hiển dẫn nguyên văn lời chị T.

Mặc cho luật sư Hiển phân tích tội ác của gã nhân tình, chị T. vẫn liên tục xin xỏ, thậm chí còn cùng H. lên tận Hà Nội gặp luật sư và xin không tố cáo sự việc.

Tuy nhiên, luật sư Hiển vẫn quyết định trình báo, tố giác H. ra Công an tỉnh Quảng Ninh và đề nghị khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn H. về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Dưới bài chia sẻ, luật sư Hiển khẳng định sẵn sàng cung cấp thông tin tới các cơ quan chức năng để sự việc sớm được đưa ra ánh sáng, đòi lại công bằng cho cháu M.

Theo HT (2Sao/VietNamNet)




https://2sao.vn/con-gai-bi-nhan-tinh-hiep-dam-me-van-lay-luc-xin-tha-cho-ke-doi-bai-n-310679.html