Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Quảng Ninh bác bỏ thông tin sẽ bêu tên người đi chợ quá 2 lần/ngày trong mùa dịch

Ông Vũ Hồng Sơn - phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cũng khẳng định không có việc người dân đi chợ 2 lần trong ngày sẽ bị bêu tên.

Mới đây, một số trang mạng xã hội đã đăng tải thông tin những người dân ở TP Hạ Long (Quảng Ninh) đi chợ quá 2 lần/ngày trong mùa dịch sẽ bị bêu tên trên các phương tiện thông tin đại chúng khiến nhiều người lo ngại.

Liên quan đến sự việc nói trên, trao đổi với Tiền Phong, ông Vũ Hồng Sơn – Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long khẳng định, không có sự việc người dân đi chợ 2 lần trong ngày sẽ bị bêu tên.

“Chúng tôi chỉ khuyến cáo nhân dân và các cán bộ công chức, viên chức của thành phố chỉ nên đi chợ 1 tuần 1 lần nhằm giảm thiểu tối đa tập trung đông người, chứ không hề có sự việc người dân đi chợ quá 2 lần/ngày sẽ bị bêu tên trên các phương tiện thông tin đại chúng” – ông Sơn nói.

Cùng trao đổi với VTC News, ông Vũ Hồng Sơn cũng khẳng định không có việc người dân đi chợ 2 lần trong ngày sẽ bị bêu tên.

“Thành phố chỉ khuyến nghị người dân nên đi chợ một lần trong tuần, không nên đi chợ nhiều, chứ không có chuyện bêu tên người đi chợ quá 2 lần/ngày, ai kiểm soát được họ đâu mà bêu tên” – ông Sơn thông tin.

Quảng Ninh bác bỏ thông tin sẽ bêu tên người đi chợ quá 2 lần/ngày trong mùa dịch
Hiện nay, TP Hạ Long vẫn đang thực hiện kiểm soát y tế chặt chẽ đối với người vào/ra tại 23 chợ chính trên địa bàn toàn thành phố (Ảnh Tiền Phong)

Thông tin từ UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tỉnh Quảng Ninh về cách ly toàn xã hội, tính từ 1/4- 6/4, các lực lượng chức năng của TP Hạ Long đã xử phạt 313 trường hợp ra đường không đeo khẩu trang và không thuộc các trường hợp thật sự cần thiết.

Riêng trong ngày 6/4, lực lượng chức năng xử phạt 87 trường hợp không đeo khẩu trang, 86 trường hợp ra đường không đúng đối tượng. Trong đó có 1 người vi phạm là đảng viên thuộc khu phố 2, phường Hồng Hà. Thành phố đã thông báo về chi bộ địa phương để xử lý theo quy định.

Trước đó, hàng loạt chốt kiểm soát người và xe được tỉnh Quảng Ninh lập ra ngay đầu cửa ngõ tỉnh. Tất cả những chiếc xe mang biển số tỉnh ngoài đều bị kiểm tra. Thay vì cho họ tiếp tục di chuyển vào địa phận tỉnh, lực lượng chức năng “lệnh” quay xe trở về khiến nhiều người bức xúc.

Thậm chí, tại một số tuyến đường liên huyện kết nối giữa thành phố Hạ Long với địa phương khác, chính quyền một số xã, thôn và người dân đã tự đổ đất, lập rào bê-tông bịt đường, tạm thời không cho các xe di chuyển.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh sau đó đã yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố không được áp dụng các biện pháp như đào hào, đổ đất ngăn đường để hạn chế giao thông...

Trao đổi với Báo Giao thông về việc nhiều địa phương khi triển khai thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng với nhiều biện pháp khác nhau, trong đó có tình trạng đổ đất bịt đường, chặn người dân đi lại, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho rằng: "Cách ly xã hội nhằm tạo khoảng cách an toàn hơn chứ không phải phong toả, không phải ngăn sông cấm chợ".

Về việc đi lại của người dân từ nơi này sang nơi khác, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết Chính phủ không cấm, tuy nhiên khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà.

HP (Nguoiduatin.vn)