Xã hội

Quảng Ninh: 22 tín đồ truyền đạo trái phép 'Hội thánh đức chúa trời mẹ' bị xử phạt

Tính đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Quảng Ninh đã xử phạt hành chính 22 tín đồ truyền đạo trái phép "Hội thánh đức chúa trời mẹ".

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, thời gian qua, tổ chức “Hội thánh đức chúa trời mẹ” xuất hiện tại Quảng Ninh gần như đồng thời với các địa phương khác trên cả nước, lôi kéo nhiều người tham gia, có những hoạt động trái pháp luật, biểu hiện cực đoan, đi ngược với thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc để lại những hệ lụy xấu cho cộng đồng, xã hội.

Quảng Ninh: 22 tín đồ truyền đạo trái phép 'Hội thánh đức chúa trời mẹ' bị xử phạt
Tài liệu truyền đạo trái phép bị Công an tỉnh Quảng Ninh thu giữ.

Tổ chức này thường nhắm tới tuyên truyền, lôi kéo những người có hoàn cảnh khó khăn, nhẹ dạ, đồng bào dân tộc ít người, thậm chí có dấu hiệu giành giật tín đồ với các tôn giáo khác.

Thay vì tuyên truyền đến các tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, làm những việc có ích cho xã hội, một số đối tượng, tổ chức, cá nhân đã lập ra những hội nhóm mang sắc màu tôn giáo, lợi dụng niềm tin tôn giáo.

Đồng thời, họ lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận quần chúng, bằng nhiều cách thức khác nhau để lôi kéo, dụ dỗ bằng vật chất và đưa ra những luận điệu tuyên truyền lừa bịp.

Những người này tuyên truyền về ngày tận thế, sự cứu rỗi của đấng linh thiêng bằng việc từ bỏ ông bà, tổ tiên, cha mẹ, từ bỏ công việc, cuộc sống hiện tại… làm ảnh hưởng xấu đến đời sống văn hóa lành mạnh của cộng đồng, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Trước thực trạng trên, chính quyền và các cơ quan chức năng, trong đó có lực lượng công an đã tích cực vào cuộc, kiên quyết xử lý, ngăn chặn những hành vi lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiện nay, tại Quảng Ninh đã xác định có 30 người là tín đồ tham gia tổ chức “Hội thánh đức chúa trời mẹ”. Do công tác đấu tranh ngăn chặn với những hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức này được triển khai từ sớm, quyết liệt nên các tín đồ trong tổ chức có biểu hiện hoạt động cầm chừng, nhỏ lẻ.

Đến nay, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã lập biên bản, xử phạt hành chính 22 trường hợp vi phạm, đồng thời nhắc nhở và yêu cầu viết cam kết không tiếp tục tái phạm.

Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị mọi tầng lớp nhân dân nếu phát hiện các đối tượng có hành vi tuyên truyền, lôi kéo người tham gia vào “Hội thánh đức chúa trời mẹ” ở bất cứ đâu cần báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan công an để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Theo Minh Sơn (Nguoiduatin.vn)