Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Quảng Ngãi ghi nhận thêm 19 trường hợp dương tính SARS-CoV-2

Sáng 28/6, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận thêm 19 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả những trường hợp này đều ở thị xã Đức Phổ.

Theo báo cáo của Sở Y tế Quảng Ngãi, sáng nay 28/6, tỉnh này ghi nhận thêm 19 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Tất cả những trường hợp này đều ở xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ. Như vậy, chỉ trong 3 ngày, tại 2 xã, phường này đã ghi nhận 41 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Theo ngành y tế Quảng Ngãi, những trường hợp mới phát hiện đã được cách ly trước đó và đều liên quan đến chùm ca bệnh của BN14442 (tài xế, 48 tuổi, quê xã Phổ Châu).

Tại cuộc họp khẩn sáng nay 28/6, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh nhận định, quá trình đi lại của các trường hợp F0 được xác định là rất phức tạp. Vì thế không loại trừ địa phương nào, tất cả đều có nguy cơ lây nhiễm cao.

Do đó, ông Minh yêu cầu Sở Y tế có các kịch bản sẵn sàng ứng phó với trường hợp dịch bệnh diễn biến xấu nhất.

Quảng Ngãi ghi nhận thêm 19 trường hợp dương tính SARS-CoV-2
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 với người dân xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ

Trước đó vào chiều 27/6, ông Huỳnh Văn Quang - Chủ tịch UBND xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ xác nhận, 31 cán bộ của xã phải cách ly tập trung ngay tại trụ sở UBND xã do liên quan đến một ca mắc Covid-19.

Trường hợp mắc Covid-19 này là nhân viên đài Truyền thanh của xã, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào sáng 27/6. Ngay sau đó, chính quyền địa phương tiến hành truy vết, yêu cầu 31 cán bộ xã Phổ Châu thực hiện cách ly tập trung ngay tại trụ sở UB.

Toàn bộ khu vực làm việc của UBND xã Phổ Châu bị phong tỏa và tiến hành khử khuẩn. Tất cả 31 người đang cách ly tập trung tại trụ sở UBND xã đã được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2.

Đến nay, ngành y tế đã tổ chức sàng lọc Covid-19 trong cộng đồng tại xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh bằng phương pháp test nhanh gần 2.000 mẫu. Trong ngày 28-6, ngành y tế tiếp tục test nhanh Covid-19 để sớm khoanh vùng, xử lý mầm bệnh đang lây lan với tốc độ nhanh trong khu vực phong tỏa, tiến tới mục tiêu xét nghiệm toàn bộ cho gần 32.000 người dân trong khu vực này.

Trâm (Nguoiduatin.vn)