Xã hội

Quảng Nam: Sạt lở đất khiến mẹ tử vong để lại 3 đứa con thơ

Chiều 10/11, đại diện UBND huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ sạt lở đất khiến 1 người tử vong.

Theo đó, khoảng 9h30 sáng ngày 10/11, ngọn đồi sau nhà sạt lở khiến ngôi nhà bà Nguyễn Thị Nga (43 tuổi) đổ sập. Lực lượng chức năng tìm được thi thể bà Nga sau hơn 1 giờ tìm kiếm.

Quảng Nam: Sạt lở đất khiến mẹ tử vong để lại 3 đứa con thơ
Hiện trường vụ sạt lở

“Vụ sạt lở khiến tuyến đường nối 2 xã Tam Lãnh và Tam Dân bị chia cắt. Hiện 2 máy xúc được điều đến để thông tuyến đường. Lực lượng chức năng đã đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài và tiếp tục tìm kiếm nếu còn người bị nạn”, ông Chính, Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh cho biết.

Thi thể được đưa về quê ngoại ở thôn 7, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước mai táng.

Được biết, gia đình bà N. khó khăn. Chồng bà đã qua đời. Bà có 3 đứa con còn nhỏ.

Do ảnh hưởng bão số 12, hai ngày 9 và 10/11 vừa qua tỉnh Quảng Nam xảy ra mưa lớn trong nhiều giờ.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam, cho biết trong 6 giờ qua (từ 3-9h ngày 10/11) các địa phương có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to như Tam Trà 143 mm, Xuân Bình 113 mm (huyện Núi Thành); Trà Kót 112 mm, Trà Giáp 54 mm (huyện Bắc Trà My).

Biên Thùy (nguoiduatin.vn)