Xã hội

Quảng Nam: Một người bị điện giật tử vong lúc dọn đồ tránh lũ

Mưa lớn khiến điện bị cúp, ông Lộc kiểm tra đường dây đúng lúc điện có trở lại nên gặp nạn.

Trao đổi với Zing sáng 8/10, ông Nguyễn Hữu Vũ, Phó chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, cho biết ở địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật khiến một người tử vong. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Lợi, 53 tuổi, ở xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc.

Chiều 7/10, mưa lớn khiến nhà ông Lợi mất điện. Khi ông kiểm tra đường dây thì điện bất ngờ có trở lại. Chủ nhà bị điện giật tử vong.

Quảng Nam: Một người bị điện giật tử vong lúc dọn đồ tránh lũ
Nước lũ lên nhanh khiến nhiều khu vực tại huyện Đại Lộc, Quảng Nam, ngập sâu. Ảnh: Zing.vn

Phó chủ tịch huyện Đại Lộc cũng cho biết những ngày qua, nước lũ lên nhanh khiến nhiều khu vực ở đây bị chia cắt.

"Chúng tôi đã có thông báo và người dân chuẩn bị di dời đồ đạc lên cao nên đến thời điểm này chưa sơ tán dân", ông Vũ nói.

Tại huyện Nam Trà My, mưa lớn nhiều ngày qua cũng khiến một nhà dân bị sạt lở, phải di dời. Các tuyến đường đi các xã Trà Mai, Trà Cang và quốc lộ 40B bị sạt lở.

Trong sáng 8-10, ông Lê Hoàng Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, cho biết mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng. Hiện tại, giao thông đến trung tâm huyện, từ trung tâm huyện đi các xã vùng cao bị chia cắt, trên các tuyến đường giao thông, tại các vị trí bị sạt lở do cơn bão số 5 gây ra tiếp tục bị sạt lở.

Đáng chú ý, vào sáng 8-10, 7 con bò của hộ ông Pơloong Môi (thôn Dading, xã Gari, huyện Tây Giang) cùng bị sét đánh chết gây thiệt hại nặng nề.

Quảng Nam: Một người bị điện giật tử vong lúc dọn đồ tránh lũ - 1
7 con bò bị sét đánh chết cùng một lúc (Ảnh Báo Người Lao Động)

Lực lượng chức năng ở huyện Tây Giang đã di chuyển khẩn cấp 1 ngôi nhà tại thôn Ating, xã Gari do sạt lở đất; 10 nhà tại xã Bhalêê bị ngập lụt (Azứt 3 hộ; Atép 7 hộ); tổ chức sơ tán 100 hộ/385 khẩu đến nơi ở an toàn.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam, 24-48 giờ tới, tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ sáng 7/10 đến sáng nay tại Quảng Nam phổ biến 300-500 mm, có nơi trên 600 mm.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh này đề nghị người dân đề phòng nguy cơ lũ quét các sông suối nhỏ; sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối; ngập úng tại TP Tam Kỳ, TP Hội An và các địa phương thấp trũng trên địa bàn tỉnh.

HP (Nguoiduatin.vn)