Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Quảng Nam: Hai bà cháu nhiễm Covid-19 đều không có triệu chứng

Chiều 14/8, bộ Y tế đã có thông tin về các ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng. Trong đó, có 2 ca bệnh tại Quảng Nam là bệnh nhân 928 và bệnh nhân 929.

Tối cùng ngày, ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, 2 bệnh nhân này là bà cháu. Trong đó, bệnh nhân 928 là cháu của bệnh nhân 929.

Bệnh nhân 929 năm nay 57 tuổi. Bà sống tại xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên. Bà có chồng và con dâu đã được xác định dương tính Covid-19 là bệnh nhân 796 và bệnh nhân 898.

Hiện, tất cả người thân trong gia đình bà đều được cách ly tập trung.

Quảng Nam: Hai bà cháu nhiễm Covid-19 đều không có triệu chứng
Tình hình dịch bệnh tại Quảng Nam khá căng thẳng.

Ngày 21/7, chồng bà là bệnh nhân 796 được nhập viện tại khoa Thận – Tiết niệu, bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Tại đây, ông tiếp xúc với 1 bệnh nhân dương tính Covid-19. Ngày 23/7, chồng bà xuất viện, trở về nhà.

Bà ở chung với chồng và con dâu là bệnh nhân 989. Hàng ngày, bà bán tạp hoá tại nhà. Đến ngày 8/8, bà đóng quầy tạp hoá.

Trong khi đó, bệnh nhân 928, nay được 5 tuổi, sống cùng cha mẹ và em gái sát nhà ông bà nội là bệnh nhân 929. Hàng ngày, cháu thường sang nhà ông bà nội chơi.

Ngày 31/7, mẹ cháu đi khai báo y tế tại trạm Y tế xã Duy Nghĩa cho cả gia đình.

Ngày 9/8, cả hai bà cháu cũng như toàn bộ người thân 2 gia đình này đều được đưa đi cách ly tập trung tại trường THPT Hồ Nghinh, huyện Duy Xuyên và được lấy mẫu xét nghiệm.

Tối 13/8, hai bà cháu được xe cấp cứu đưa lên khu cách ly y tế của TTYT huyện Duy Xuyên. Hôm sau, họ được chuyển điều trị tại BVĐK Trung ương.

Điều khá bất ngờ, đến nay, dù đã được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 nhưng cả hai bà cháu đều không có triệu chứng gì.

Theo Nguyễn Duy Cường (Nguoiduatin.vn)