Xã hội

Quảng Nam cách ly thêm 110 thai phụ trở về từ Nhật Bản

Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V, Quảng Nam vừa tiếp nhận thêm 360 người cách ly sau khi trở về từ Nhật Bản vào ngày 24/6.

Sáng 25/6, BSCKII Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết tỉnh này vừa tiếp nhận công dân từ Nhật Bản về trên chuyến bay VN391 của Hãng hàng không Vietnam Airlines.

Chuyến bay này đáp xuống sân bay Đà Nẵng lúc 13h30 ngày 24/6 chở theo tổng cộng 360 công dân. Bác sĩ Hai cho biết ngay khi tiếp nhận, Sở Y tế đã chỉ đạo bố trí lực lượng kiểm tra sức khoẻ và địa điểm cách ly. Theo đó, Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V (xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) tiếp nhận cách ly 345 người (trong đó có 110 phụ nữ mang thai và 14 trẻ em).

Quảng Nam cách ly thêm 110 thai phụ trở về từ Nhật Bản
Các thai phụ khi được đưa vào khu cách ky sẽ được theo dõi, khám sức khỏe.

Ngoài ra, Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng 7 trường hợp, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng 3 trường hợp, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng 2 trường hợp, khách sạn Pandona Village 3 trường hợp là chuyên gia người Nhật.

Để kịp thời phát hiện và đảm bảo an toàn nhất cho người cách ly, bác sĩ Hai cho biết Sở Y tế Quảng Nam đã trang bị hai xe cứu thương, sẵn sàng túc trực 24/24 để đưa những trường hợp có diễn biến sức khỏe xấu hoặc sản phụ có dấu sinh đến bệnh viện.

Trước đó, ngày 29/3, tỉnh Quảng Nam đón 343 công dân Việt Nam về từ Đài Loan, trong số đó có đến 243 thai phụ. Tiếp đến, ngày 5/6, tỉnh Quảng Nam tiếp tục tiếp nhận 343 công dân về từ Nhật Bản, trong đó có 92 thai phụ.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Quảng Nam, sở dĩ có nhiều thai phụ về nước vì Việt Nam ưu tiên phụ nữ mang thai, người mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, trẻ em, người già được trở về quê hương sau khi bị mắc kẹt bên nước bạn do dịch Covid-19.

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)