Xã hội

Quảng Bình: Nghi bị ngạt khí hydrosulfua (H2S) một ngư dân tử vong 5 ngư dân khác nguy kịch

6 ngư dân nghi ngạt khí H2S khi xuống hầm của tàu đánh cá để bốc cá lên bờ, 1 ngư dân đã bị tử vong, 5 ngư dân còn lại trong tình trạng nguy kịch. Hiện tại 4 ngư dân đang điều trị hồi sức tích cực tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới.

Vào lúc 16h ngày 15.5.2019, khoa Cấp cứu, Bệnh viện hữu nghị Cuba- Đồng Hới tiếp nhận 4 ngư dân nghi do ngạt khí H2S. Cụ thể, ông Võ Văn Hoà 36 tuổi, trú tại Nghĩa An (Quảng Ngãi) hôn mê sâu, Glasgow 3 điểm, đồng tử hai bên giãn tối đa, không đáp ứng với ánh sáng.

Bệnh nhân thứ hai là ông Nguyễn Văn Duệ 49 tuổi, trú tại xã Thanh Khê, (Bố Trạch, Quảng Bình) vào viện trong trình trạng hôn mê, Glasgow 7 điểm. Hai bệnh nhân khác là ông Đinh Đôn, 29 tuổi, trú tại Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) vào viện trong tình trạng vật vã kích thích; bệnh nhân Nguyễn Thành Linh 44 tuổi, Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) vào viện trong tình trạng tỉnh táo đau đầu, buồn nôn và nôn nhiều. Sau đó, 4 bệnh nhân này được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực và chống độc để tiếp tục điều trị.

Quảng Bình: Nghi bị ngạt khí hydrosulfua (H2S) một ngư dân tử vong 5 ngư dân khác nguy kịch
Các bệnh nhân ngạt khí H2S vào cấp cứu

Trước đó, lúc 14 giờ, tại khu vực Cảng cá Sông Gianh (xã Thanh Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình). Tàu cá mang số hiệu QNG 97587 TS (tàu thuộc tỉnh Quảng Ngãi) cập cảng, chủ tàu đã thuê một số người bốc cá lên bờ. Khi xuống hầm cá ông Duệ có triệu chứng khó thở và kêu cứu mọi người. Nghe tiếng kêu cứu, một số người xuống hầm, sau đó xuất hiện khó thở và hôn mê.

Thông tin ban đầu cho biết, 1 người tử vong tại chỗ là ông Lê Hùng ở thôn Quyết Thắng xã Thanh Trạch, 4 người đã chuyến đến Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới, 1 người chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế.

Trao đổi với bác sĩ Nguyễn Đại Việt Đức Trưởng khoa Hồi sức tích cực- Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới cho biết, qua khai thác tiền sử bệnh chúng tôi cho rằng 4 bệnh nhân vào viện nghi ngộ độc khí hydrosulfua (H2S). Khí này sinh ra từ thịt thối rữa và là hợp chất khí rất độc, có mùi "trứng thối" dễ nhận biết.

H2S là khí gây ngạt vì chúng chiếm quyền oxy rất mạnh. Khi hít phải nạn nhân bị ngạt, có thể ngừng thở nếu hít khí ở nồng độ cao. "Do vậy, để đề phòng ngạt khí H2S, khi ngửi thấy mùi khoa chịu, chúng ta nên thoát ra ngay khỏi môi trường làm việc đó. Ngoài ra, khi ngộ độc khí H2S cần đưa nạn nhân nằm nơi thoáng, làm hô hấp nhân tạo nếu cần thiết và vận chuyển đến cơ sở y tế ngay" bác sĩ Đức chia sẻ.

Theo Gia Thiên (Sức khỏe & Đời sống)