Xã hội

Quảng Bình hoãn Đại hội Đảng bộ, tập trung ứng phó mưa lũ

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, đồng thời tập trung khắc phục thiên tai, Thường trực Tỉnh Quảng Bình đã quyết định tạm hoãn Đại hội Đảng bộ tỉnh

Sáng nay (19/10), Văn phòng Tỉnh uỷ Quảng Bình cho biết, Thường trực Tỉnh uỷ tỉnh này vừa tiến hành hội ý và thống nhất tạm hoãn Đại hội Đảng bộ tỉnh, dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến 23/10. Thời gian tổ chức đại hội sẽ được thông báo sau.

Quảng Bình hoãn Đại hội Đảng bộ, tập trung ứng phó mưa lũ
Mưa lũ tại Quảng Bình đang diễn biến phức tạp, nước lũ dâng cao tận nóc nhà dân.

Hiện nay ở Quảng Bình nước lũ dâng cao gây ngập trên diện rộng. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công tất cả các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ tăng cường về các địa phương hỗ trợ cứu hộ, phương án là hỗ trợ đời sống nhân dân, đặc biệt là những nơi có nguy cơ, nguy hiểm. Hiện, toàn bộ lực lượng đã tập trung về cơ sở để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn, những nơi xung yếu và sơ tán người dân về nơi an toàn.

Thông tin nhanh từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, đến sáng nay, 19/10, mực nước lũ lên cao bất ngờ trên tất cả các địa phương trong toàn tỉnh đã làm ngập hơn 71.000 nhà dân. 

Đặc biệt, mực nước lũ trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã vượt mức kỷ lục năm 1979 đến 1,29m, hơn 30.000 nhà bị ngập sâu.

Mưa lũ cũng làm chết 3 người (2 người xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy và  1 người xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh); làm bị thương 4 người huyện Tuyên Hóa. Các thiệt hại về tài sản do mưa lũ gây ra rất lớn, hiện chưa thể thống kê được.

HL (Nguoiduatin.vn)