Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Quán cà phê bị phạt 10 triệu đồng vì mở cửa trong lúc đang cách ly xã hội

Không chấp hành việc ngưng hoạt động trong thời gian thực hiện cách ly xã hội để phòng dịch COVID-19, một chủ quán cà phê ở Gia Lai bị phạt 10 triệu đồng.

Ngày 15-4, UBND TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Tình (SN 1966, chủ quán cà phê Phố Núi, phường Phù Đổng, Pleiku) vì không chấp hành ngưng hoạt động trong thời gian thực hiện cách ly xã hội để phòng dịch covid-19.

Quán cà phê bị phạt 10 triệu đồng vì mở cửa trong lúc đang cách ly xã hội
Quán cà phê của bà Tình vẫn đón nhiều khách trong lúc đang cách ly xã hội

Trước đó, bà Tình bị phát hiện đã không thực hiện đình chỉ hoạt động quán cà phê Phố Núi và có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch. Ngày 7-4, khi nhận được tin báo của quần chúng, ông Đỗ Trung Hùng, Chủ tịch UBND phường Phù Đổng, Pleiku đã đích thân kiểm tra, phát hiện, nhắc nhở, yêu cầu không tái phạm. Tuy nhiên sau đó, quán cà phê Phố Núi vẫn không chấp hành nên lập biên bản xử phạt.

Hôm qua (14-4), cơ quan chức năng phường Phù Đổng đã đến kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ quán cà phê này. Tại biên bản làm việc, bà Tình thừa nhận có vi phạm.

Tính tới 14-3, UBND TP Pleiku đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 308 người không đeo khẩu trang nơi công cộng, 1 nhóm tụ tập đông người và 4 cơ sở kinh doanh không chấp hành. Tổng số tiền xử phạt là hơn 91 triệu đồng.

HP (Nguoiduatin.vn)