Xã hội

Quán ăn ở Đà Nẵng 'chặt chém' khách du lịch gấp đôi giá bán cho người địa phương

Chủ quán nói "thấy đắt quá thì đừng có ăn" khi một thành viên trong đoàn khách du lịch thắc mắc về giá bán so với người dân địa phương.

Ngày 15/7, Đội Quản lý thị trường số 1 Đà Nẵng cho biết vừa quyết định xử phạt quán bún bò 75 (75 đường Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, Đà Nẵng) do bà Hà Thị Thanh Hương làm chủ số tiền 750 nghìn đồng vì có hành vi "chặt chém".

Quán ăn ở Đà Nẵng 'chặt chém' khách du lịch gấp đôi giá bán cho người địa phương
Quán bún bò 75.

Trước đó, UBND phường Thạch Thang (quận Hải Châu) nhận được điện thoại báo về việc quán bún bò 75 Nguyễn Chí Thanh có dấu hiệu "chặt chém" du khách.

Theo phản ánh, đoàn du khách có 5 người vào quán gọi 5 tô bún bò. Khi tính tiền, bà Hương yêu cầu đoàn khách trả 500 nghìn đồng với lý giải 80 nghìn đồng/tô.

Hướng dẫn viên thấy không hợp lý liền phản ánh với bà Hương. Bà này liền chửi và bảo: "Thấy đắt quá thì đừng có ăn".

UBND phường Thạch Thang ngay sau đó đã phối hợp với Đội quản lý thị trường số 1 Đà Nẵng đến hiện trường kiểm tra. Tại đây, cơ quan chức năng xác định quán không niêm yết giá. Giá bán cho người dân địa phương chỉ có 40 nghìn đồng/tô.

Theo Đình Thức (Soha/Trí Thức Trẻ)