Xã hội

Phường đầu tiên ở Hà Nội kiểm soát 2.500 'phiếu đi đường' của người dân

Lực lượng chức năng phường Đức Thắng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã tổ chức phát 2.500 “phiếu đi đường” cho các hộ dân thuộc 8 tổ dân phố trên địa bàn, đồng thời kiểm soát chặt những trường hợp ra ngoài không cần thiết.

Sáng 28-7, ngày đầu tiên phường Đức Thắng (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) đã lập 4 chốt chặn ra vào các khu vực trên địa bàn nhằm kiểm tra "phiếu đi đường" cũng như lý do đi ra ngoài của người dân. 

Trước đó, tối 26-7, tại phường Đức Thắng, đại diện chính quyền địa phương đã bắt đầu tổ chức phát 2.500 phiếu cho các hộ dân thuộc 8 tổ dân phố trên địa bàn. Mỗi gia đình chỉ 1 người được ra ngoài 1 lần trong ngày để mua nhu yếu phẩm.

Sáng nay 28-7, những trường hợp không có "phiếu đi đường" đi vào khu vực phường Đức Thắng đều bị quay đầu xe. Tại chốt kiểm dịch, lực lượng chức năng cũng khuyên người dân nên hạn chế ra đường vì hiện dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn TP Hà Nội.

Ông Cấn Văn Duẩn, Chủ tịch UBND phường Đức Thắng, cho biết: "Hiện tại, phường Đức Thắng có 2.500 hộ, ngay trong ngày 26-7, địa phương đã gửi phiếu đến các tổ dân phố, sau đó các vị tổ trưởng, tổ phó phát phiếu tới 21 giờ (26-7). Vào ngày hôm qua, một số tổ dân phố có lên xin ký phát thêm cho một số sinh viên còn lưu trú trên địa bàn phường với khoảng 50 phiếu.

Phường đầu tiên ở Hà Nội kiểm soát 2.500 'phiếu đi đường' của người dân
Sáng 28-7, tại đường Vân Lội, lực lượng chức năng đã lập chốt kiểm tra "phiếu đi đường" của người dân trên địa bàn phường Đức Thắng

"Người dân ra đường cần có "phiếu kiểm soát đi lại" và giấy chỉ có tác dụng trên địa bàn phường. Với những người làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp được hoạt động trong thời gian giãn cách, các đơn vị này phải đăng ký lịch làm việc, danh sách, số điện thoại nhân viên với chính quyền địa phương. Sau đó cơ quan, doanh nghiệp sẽ cấp cho cán bộ, nhân viên một giấy đi đường để kiểm tra ở chốt"- Chủ tịch UBND phường Đức Thắng cho hay.

"Phiếu này giới hạn nhân dân hàng ngày chỉ 1 lần ra khỏi nhà mua các thực phẩm thiết yếu nhằm hạn chế người dân đi lại, từ đó kiểm soát tốt nhất về con người trên địa bàn nhằm phòng, chống dịch Covid-19" - ông Cấn Văn Duẩn nhấn mạnh.

Chị Lê Thị Huyền Anh (tổ 3, phường Đức Thắng), cho biết: "Phát phiếu đi đường cho các hộ dân trong thời điểm này hết sức thiết thực nhằm đảm bảo giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trong những ngày giãn cách xã hội, gia đình tôi cứ 3 ngày ra ngoài 1 lần. Từ khi nhận được phiếu đi đường của phường phát, đây là ngày đầu tiên tôi ra ngoài để mua lương thực thực phẩm".

"Tôi thấy việc kiểm soát người dân ở các chốt rất đúng trong thời điểm hiện nay nhằm hạn chế người dân ra đường không thiết yếu"- chị Huyền Anh chia sẻ thêm.

Một số hình ảnh Báo Người lao Động ghi nhận tại phường Đức Thắng (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội):

Phường đầu tiên ở Hà Nội kiểm soát 2.500 'phiếu đi đường' của người dân - 1
Lực lượng chức năng kiểm tra phiếu ra ngoài của người dân
Phường đầu tiên ở Hà Nội kiểm soát 2.500 'phiếu đi đường' của người dân - 2
Phiếu theo dõi lịch trình đi lại được phường Đức Thắng phát cho người dân trong khu vực
Phường đầu tiên ở Hà Nội kiểm soát 2.500 'phiếu đi đường' của người dân - 3
Lực lượng chức năng đã dựng lều dã chiến nhằm thuận tiện cho việc túc trực 24/24 giờ
Phường đầu tiên ở Hà Nội kiểm soát 2.500 'phiếu đi đường' của người dân - 4
Trong buổi sáng ra quân, phường Đức Thắng đã ghi nhận 1 trường hợp ra ngoài không cần thiết
Phường đầu tiên ở Hà Nội kiểm soát 2.500 'phiếu đi đường' của người dân - 5
Tại đường Vân Lội, lực lượng chức năng kiểm soát chặt những phương tiện ra vào khu vực phường
Phường đầu tiên ở Hà Nội kiểm soát 2.500 'phiếu đi đường' của người dân - 6
Việc kiểm soát người ra vào khu vực nhằm hạn chế người dân ra ngoài không cần thiết
Phường đầu tiên ở Hà Nội kiểm soát 2.500 'phiếu đi đường' của người dân - 7
Rất đông lực lượng chức năng đã có mặt thực hiện nhiệm vụ
Phường đầu tiên ở Hà Nội kiểm soát 2.500 'phiếu đi đường' của người dân - 8
Người dân ra ngoài mua đồ thiết yếu đeo mặt nạ chống giọt bắn
Phường đầu tiên ở Hà Nội kiểm soát 2.500 'phiếu đi đường' của người dân - 9
CLương thực thực phẩm của người dân
Phường đầu tiên ở Hà Nội kiểm soát 2.500 'phiếu đi đường' của người dân - 10
Phiếu lịch trình đi ra ngoài của các hộ gia đình. Những người ra ngoài đều phải mang giấy chứng minh thư nhân dân để khớp với tên tuổi đã được ghi trong phiếu
Phường đầu tiên ở Hà Nội kiểm soát 2.500 'phiếu đi đường' của người dân - 11
Lực lượng chức năng ký vào số lượt đi ra ngoài của người dân
Phường đầu tiên ở Hà Nội kiểm soát 2.500 'phiếu đi đường' của người dân - 12
Trường hợp vi phạm khi ra ngoài không lý do của người dân trên địa bàn phường Đức Thắng. Những trường hợp này sẽ phải nộp phạt trong hôm nay hoặc trong vòng 7 ngày
Phường đầu tiên ở Hà Nội kiểm soát 2.500 'phiếu đi đường' của người dân - 13
Những trường hợp đủ điều kiện ra ngoài

Theo Ngô Nhung (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su/clip-phuong-dau-tien-o-ha-noi-kiem-soat-2500-phieu-di-duong-cua-nguoi-dan-20210728101939867.htm