Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Phú Quốc: Bắt 12 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia qua đường biển trước khi kịp vào bờ

Tổng cộng 12 người nhập cảnh trái phép đã bị lực lượng chức năng phát hiện kịp thời, đón bắt ngay trên vùng biển Phú Quốc trong ngày 26/4.

Sáng 27/4, lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) xác nhận với PV, nơi đây đang cách ly 12 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia về qua đường biển.

Theo đó, rạng sáng 26/4, qua quan sát bằng radar, lực lượng Hải quân Vùng 5 phát hiện 2 sà lan chạy từ phía Campuchia vào vùng biển Phú Quốc nên thông báo cho các cơ quan chức năng tổ chức chặn bắt.

Phú Quốc: Bắt 12 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia qua đường biển trước khi kịp vào bờ
Trung tâm Y tế TP Phú Quốc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ tuần tra Đồn biên phòng cửa khẩu cảng An Thới dùng xuồng cao tốc chặn bắt, áp giải phương tiện và 4 người đưa về đơn vị tiến hành các thủ tục theo luật định.

Những công dân này cho biết họ thuê sà lan sang Campuchia khai thác cát, do dịch bệnh bùng phát ở nước bạn nên trốn về Việt Nam.

Sau đó qua quan sát bằng rada, Hải quân Vùng 5 tiếp tục phát hiện 2 xà lan cát di chuyển từ Campuchia vào vùng biển Phú Quốc nên đã tổ chức chặn bắt. Trên sà lan có 4 người Việt được đưa đi cách ly.

Cũng trong ngày 26/4, lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới tiến hành chặn bắt 4 người trên biển khi nhóm người này đang nhập cảnh trái phép vào Phú Quốc. Trung tâm y tế TP.Phú Quốc được thông báo trước để phối hợp đưa những người này đi cách ly ngay khi họ được áp tải vào đến đất liền.

"Cả 12 trường hợp đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Đây là các đối tượng nguy cơ thấp, từng qua làm việc và tiếp xúc với người ở Campuchia. Hiện sức khỏe tất cả đều ổn định" - bác sĩ Võ Thành Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP Phú Quốc nói.

Cũng theo lãnh đạo ngành y tế địa phương, từ đầu năm 2021 đến nay liên tục có các trường hợp nhập cảnh trái phép được phát hiện. Do đó công tác bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19 được chú ý kỹ lưỡng.

Địa phương đã yêu lực lượng hải quân, cảnh sát biển, công an, bộ đội biên phòng kiểm tra giám sát chặt chẽ, xử lý triệt để các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)