Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Phụ huynh phản ánh con gái bị tiêm cùng lúc 2 mũi vaccine Covid-19

Một phụ huynh vừa gửi đơn đến cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị giải quyết việc con gái mình bị tiêm cùng lúc 2 mũi vaccine phòng Covid-19 trong đợt tiêm cho lứa tuổi từ 12 - 17 tuổi vừa qua.

Trước đó, vào chiều ngày 2/12, cháu Lê Thu Huyền, con ông Lê Quý Tính (trú tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà), đến điểm tiêm vaccine phòng Covid-19 tại Trường THCS Hà Thế Hạnh để tiêm chủng.

Sau khi bác sĩ khám sàng lọc, cháu được chỉ định tiêm vaccine Pfizer vào khoảng 17h10'. Đến khoảng 17h40', cháu về đến nhà kể với mẹ, con được tiêm 2 mũi vaccine. Theo lời kể của cháu Lê Thu Huyền, cháu tiêm mũi vaccine thứ nhất bình thường, sau đó, cháu đang ngồi chờ hướng dẫn tiếp theo thì cô y tá tiêm thêm 1 mũi vaccine khác.

Trao đổi với VOV, thầy Trần Huế, Hiệu trưởng Trường THCS Hà Thế Hạnh xác nhận: "Ngay khi gia đình biết sự việc đã điện báo cho giáo viên chủ nhiệm và được hướng dẫn quay trở lại điểm tiêm của trường để có hướng xử lý. Sức khỏe cháu cũng ổn, ngày đầu có sốt nhẹ. Đến ngày 8/12, cháu đi học lại. Hiện cháu cũng đến trường kiểm tra xong học kì I".

Phụ huynh phản ánh con gái bị tiêm cùng lúc 2 mũi vaccine Covid-19
Cháu Lê Thu Huyền được kiểm tra sức khỏe tại Trung tâm y tế Hương Trà (Ảnh Vov.vn)

Trả lời về vấn đề này, ông Ngô Văn Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm y tế thị xã Hương Trà cho biết: "Ngày 2/12, Trung tâm y tế tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh THCS trên địa bàn thị xã, trong đó, có điểm tiêm tại Trường THCS Hà Thế Hạnh, với số học sinh được tiêm là 360 em. Danh sách cán bộ tiêm gồm có 5 cán bộ y tế, có bác sĩ Võ Minh Kỳ khám sàng lọc và cán bộ tiêm là Trần Thị Tám. Cuối buổi tiêm xảy ra tình huống tiêm 2 mũi tiêm cho một học sinh.

Qua tìm hiểu, nắm bắt thông tin và theo báo cáo của y tá Trần Thị Tám là cán bộ trực tiếp tiêm cho em Huyền, khi đưa kim tiêm vào mới qua da, em Huyền né tránh nên mũi kim rời ra ngoài da gây chảy máu, phải tiêm lại lần 2 cùng với liều vaccine đó. Sau khi tiêm, em Huyền được theo dõi 30 phút và được cấp giấy chứng nhận không có biểu hiện bất thường. Đến tối cùng ngày, em Huyền được người nhà đưa vào Trung tâm y tế Hương Trà khám với lý do tiêm hai mũi vaccine. Các bác sĩ trực đã thăm khám, theo dõi kỹ thấy không có biểu hiện bất thường về sức khỏe nên sáng 3/12 đã cho em xuất viện về nhà và hướng dẫn gia đình theo dõi sức khỏe cho cháu".

Ông Ngô Văn Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm y tế thị xã Hương Trà cho biết: “Do ban đầu, cô y tá này cũng hơi lúng túng nên có lẽ cô trả lời không đầy đủ, gây hiểu nhầm. Sau đó, xác minh lại đúng là có tiêm hai lần nhưng cùng một liều vaccine. Còn về phía trách nhiệm Trung tâm y tế thì vừa rồi chúng tôi cũng có điện thoại liên lạc với gia đình để làm rõ, đúng là có hai lần tiêm nhưng cùng một liều thôi. Vấn đề này cũng đã báo cáo cho Chủ tịch UBND thị xã, báo cáo cho Phòng Kế hoạch nghiệp vụ của Sở y tế.".

Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/phu-huynh-phan-anh-con-gai-bi-tiem-cung-luc-2-mui-vaccine-covid-19-tintuc801212