Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Phụ huynh phản ánh con 3 tuổi đi cách ly bị ho, sốt nhưng không được nhân viên y tế chăm sóc: Lãnh đạo phường nói gì?

Theo phản ánh của anh Nguyễn Xuân Hồng - phụ huynh của cháu bé 3 tuổi mắc Covid-19 - con trai anh sốt, ho từ khi vào khu cách ly tập trung, nhưng điểm cách ly này lại không có nhân viên y tế túc trực.

Anh Nguyễn Xuân Hồng (SN 1989, tại phường Phú Thuận, quận 7, TP HCM) cho biết, anh và con trai là Nguyễn Thiên Phúc (3 tuổi) hiện đang được cách ly tập trung tại Trường mầm non Tân Phong (phường Tân Phong, quận 7) từ 10/7 do con trai anh được xét nghiệm nhanh dương tính với SARS- COV– 2. Tuy nhiên từ khi 2 bố con vào trong này đến nay đã 4 ngày, con trai anh bị ho và sốt nhưng điểm cách ly này không có nhân viên y tế túc trực.

Trước đó, ngày 10/7, anh Hồng và bé Phúc ra phường Phú Thuận để test COVID-19, bé Phúc được xác định dương tính với SARS–COV–2. Hai bố con được hướng dẫn về nhà lấy đồ để đi cách ly.

Phụ huynh phản ánh con 3 tuổi đi cách ly bị ho, sốt nhưng không được nhân viên y tế chăm sóc: Lãnh đạo phường nói gì?
Điểm cách ly Trường mầm non Tân Phong (phường Tân Phong, quận 7) (Ảnh phụ huynh chụp lúc 15h ngày 13/7)

Hai bố con và hơn 10 người khác được sắp xếp ở chung 1 phòng lớp học, nhưng không có chỗ ngủ, mọi người phải cắt bìa carton để nằm.

"Hai hôm nay, con trai tôi bị sốt, ho, nhưng ở điểm cách ly này không có nhân viên y tế, chỉ có bảo vệ ở cổng. Tôi phải gọi điện nhờ người mua thuốc ho, thuốc hạ sốt gửi vào. Việc ăn uống chúng tôi cũng phải tự túc mỗi ngày", anh Hồng cho hay.

Anh Hồng cho biết, do không có dụng cụ đo khám, anh chỉ sờ trán và biết con sốt, sau đó cho cháu uống thuốc, được 2-3 tiếng thì đỡ, nhưng sau đó bé sốt lại. Hiện anh rất lo cho tình hình sức khỏe con trai mình vì không nhân viên y tế nào ở gần để anh phản ánh.

Phụ huynh phản ánh con 3 tuổi đi cách ly bị ho, sốt nhưng không được nhân viên y tế chăm sóc: Lãnh đạo phường nói gì? - 1
Hiện cháu Phúc vẫn còn sốt, anh Hồng phải nhờ người mua chiếu gửi vào trong khu cách ly.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo phường Tân Phong xác nhận vụ việc và cho biết, trường hợp bé trai 3 tuổi sốt, ho phường đã báo cáo lên cấp trên để nhận sự hỗ trợ.

Ngoài ra, vị lãnh đạo này khẳng định: "Ở điểm cách ly luôn có nhân viên y tế túc trực. Còn việc lấy mẫu thì theo ngày các nhân viên y tế mới tiến hành. Thêm nữa, ở điểm này chỉ là điểm tập trung tạm, chúng tôi đang chờ ý kiến cấp trên để giải quyết vụ việc".

Theo Lê Liên (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/phu-huynh-phan-anh-con-3-tuoi-di-cach-ly-bi-ho-sot-nhung-khong-duoc-nhan-vien-y-te-cham-soc-lanh-dao-phuong-noi-gi-161211307164831671.htm